MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ y tế thường xuyên phun thuốc khử khuẩn tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình phòng COVID-19 (Ảnh: Việt Anh)

Thái Bình: Tạm dừng việc thăm gặp phạm nhân đang giam giữ, cải tạo

Khánh Linh LDO | 14/03/2020 10:24

Trại tạm giam công an tỉnh Thái Bình đã tạm dừng việc giải quyết cho thân nhân phạm nhân thăm gặp. Cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư có liên quan phải thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trước khi tiếp xúc với can, phạm nhân.

Sáng 14.3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Trại tạm giam công an tỉnh đã tạm dừng việc giải quyết cho thân nhân phạm nhân thăm gặp. Cán bộ, chiến sĩ từ công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh; điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư đến để bàn giao can, phạm nhân và tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật phải thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trước khi tiếp xúc với can, phạm nhân.

Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình đã bố trí 2 chốt phòng dịch tại vị trí cổng đơn vị và vị trí cổng khu vực giam giữ can, phạm nhân; tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng tại khuôn viên, phòng làm việc và nhà tạm giam, cấp phát khẩu trang cho cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với phạm nhân.....

Theo Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện, tiếp nhận người bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân nào có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp. Cùng với việc triển khai các biện pháp phòng dịch, Trại tạm giam Công an tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn công tác giam giữ can, phạm nhân phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn