MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thái Bình: Thanh tra làm rõ việc mua máy xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân LDO | 28/04/2020 14:05

Sở Y tế Thái Bình đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để vào cuộc, làm rõ quy trình, thủ tục mua máy xét nghiệm COVID-19 được dư luận quan tâm trong thời gian qua. 

Liên quan đến việc mua sắm hệ thống máy xét nghiệm COVID-19, trưa 28.4, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, lãnh đạo Sở Y tế đã có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vào cuộc rà soát việc mua máy xét nghiệm COVID-19.

Cụ thể, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng liên quan, Công an tỉnh làm rõ quy trình đấu thầu, mua máy xét nghiệm COVID-19. Từ kết quả thanh tra, kiểm tra làm cơ sở hoàn tất thủ tục thanh toán cho nhà thầu theo quy định.

Ông Nguyễn Quang Huy cũng cho biết, sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Sở Y tế, tại cuộc họp trực tuyến chiều qua (27.4), Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đề xuất thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra lại toàn bộ quy trình, thủ tục và những vấn đề liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có máy xét nghiệm COVID-19.

Trước đó, như Lao Động thông tin, hệ thống thiết bị xét nghiệm mà Thái Bình mua hiện tại là hệ thống Cobas 4800, nhập khẩu từ Đức, có giá 6,4 tỉ đồng. Đây là hệ thống xét nghiệm tự động, không chỉ xét nghiệm được virus Corona chủng mới mà còn xét nghiệp được các loại virus khác như HIV, xét nghiệm ung thư sớm và các bệnh không lây nhiễm.

Hệ thống thiết bị xét nghiệm COVID-19 được cung cấp thông qua hình thức chỉ định thầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc. Hệ thống được lắp đặt từ 1.4, sau đó được chạy thử và đưa vào hoạt động chính thức, đến nay đã xét nghiệm được gần 3.000 mẫu.

Ngày 15.4, Sở Y tế cũng có công văn kêu gọi nhà thầu ủng hộ công tác chống dịch của tỉnh Thái Bình. Nhà thầu sau đó ủng hộ 10% giá trị gói thầu dưới hình thức trừ vào giá máy ban đầu (từ hơn 6,4 tỉ đồng, giảm xuống còn gần 5,8 tỉ đồng).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn