MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con khỉ hoang ở xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) rất khôn, khó bẫy bắt. Ảnh: Ngọc Tân

Thái Bình: Treo thưởng cho người bắt, đem nộp khỉ hoang quậy phá

TRUNG DU LDO | 14/12/2022 18:11
Đến nay, cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình và xã Tự Tân (huyện Vũ Thư) vẫn chưa bắt được con khỉ hoang quậy phá, tấn công trẻ em, vật nuôi. Chính quyền xã cho biết sẽ có cơ chế thưởng nếu người dân nào bắt sống được con khỉ này và giao nộp lại.

Trước sự việc con khỉ hoang nặng khoảng hơn 10 kg, khoảng 10 năm tuổi tiếp tục phá phách tại khu vực hai thôn Đông An và Nam Long (xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), chiều ngày 14.12, ông Phạm Quang Tạo - Chủ tịch UBND xã Tự Tân - cho biết, đến thời điểm này cơ quan chức năng địa phương dù dùng đủ cách vẫn đang "bó tay" bất lực, chưa "thu phục" được con khỉ tinh ranh này.

"Chúng tôi phối hợp với kiểm lâm đã thử qua rất nhiều cách nhưng đều không có kết quả. Do vườn tược, không gian rất rộng, con khỉ lại quá nhanh và khôn nên thực sự rất khó để vây bắt. Hơn nữa, sau một số lần bị bắt hụt, bắt sểnh, con khỉ này càng lúc càng đề cao cảnh giác, nhút nhát hơn, cứ thấy bóng người là lại chạy nhảy tót lên cây cao, mái nhà dân", ông Tạo cho hay.

Theo một số người dân, vài ngày trở lại đây con khỉ hoang vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, bứt trái cây và bắt trộm gà vịt. Ảnh: Ngọc Tân

Theo đó, chính quyền địa phương đã thường xuyên thông báo cho người dân đề cao cảnh giác, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ phải trông coi cẩn thận, tránh tình trạng bị khỉ tấn công khi không có người lớn ở bên cạnh. Các hộ chăn nuôi nhiều gà, vịt, chó mèo cũng phải thường xuyên canh coi, đề phòng con khỉ hoang đột nhập, tấn công vật nuôi, bắt trộm gà vịt.

Bên cạnh đó, ông Phạm Quang Tạo - Chủ tịch UBND xã Tự Tân cũng cho biết thêm: "Với thẩm quyền của cấp xã chúng tôi đã hầu như cố gắng làm nhiều cách khác nhau, phối hợp cùng cơ quan có chuyên môn đặt lồng bẫy, đánh thuốc mê nhưng đều không được. Xã cũng đã làm báo cáo gửi lên huyện để xin chủ trương, chỉ đạo. Hiện tại có hai luồng dư luận, nhiều ý kiến cho rằng phải dùng biện pháp mạnh tay nếu con khỉ có nguy cơ gây nguy hiểm, số còn lại thì không muốn làm hại con vật này".

"Chúng tôi cũng khuyến khích, vận động người dân phối hợp, hỗ trợ cùng chính quyền địa phương cố gắng tìm cách nào đó bắt sống được con khỉ để giao nộp cho cơ quan chuyên môn. Nếu ai bắt sống được con khỉ lại thì sẽ có cơ chế thưởng. Thế nhưng cũng rất khó, vì nó khôn quá", ông Tạo nói.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, khoảng gần 3 tháng nay, tại xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) hiện có một con khỉ hoang thường xuyên đi "phá làng, phá xóm", thậm chí từng tấn công trẻ em gây xước da chảy máu đầu, đánh chết chó nhà nuôi của các hộ dân tại hai thôn Đông An và Nam Long.

Ông Đinh Hải Lục - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình) - cho biết, đơn vị phối hợp với chính quyền xã đến nay chưa có cách nào bắt nhốt được con khỉ này dù đã dùng rất nhiều cách khác nhau.

"Chúng tôi đã liên hệ cấp trên đề nghị hỗ trợ súng bắn đạn gây mê để khống chế con khỉ này nhưng cả trên cục và vùng hiện nay đều không có", ông Lục nói.

Trước đó, cuối tháng 11.2022, ở bãi xe trong ngõ 76 Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cũng xuất hiện một con khỉ hoang màu vàng, nặng khoảng 8 - 10 kg thường xuyên quậy phá, tè bậy vào xe ô tô trong bãi, thậm chí còn tấn công người. Đỉnh điểm, có ngày con khỉ này tấn công 4 người đi đường. Đến trưa ngày 7.12, nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của một số hộ dân, cơ quan chức năng đã dùng vợt bắt được con khỉ này sau gần 2 tuần quậy phá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn