MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tỉnh Đắk Lắk tham gia hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do BHXH tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức. Ảnh: Hà Anh

Tháng 12 sẽ là tháng chạy “nước rút”

Đức Minh LDO | 03/12/2020 08:54
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

10 ngày tăng 500.000 người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ước tính đến hết tháng 11.2020, toàn quốc có trên 15,88 triệu người tham gia BHXH (đạt 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi), trên 13,18 triệu người tham gia BH thất nghiệp (đạt 26,7% lực lượng lao động trong độ tuổi); và số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là trên 87 triệu người (đạt tỉ lệ bao phủ 89,2% dân số).

Theo tính toán, trong tháng 12.2020, toàn quốc cần phát triển thêm 1,35 triệu người tham gia BHXH (để đạt tỉ lệ 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi); phát triển thêm trên 1,1 triệu người tham gia BHYT (để đạt tỉ lệ bao phủ 90,7% dân số) và cần phát triển thêm trên 1,12 triệu người tham gia BH thất nghiệp…

Đặc biệt, nhiệm vụ phát triển BHYT là chỉ tiêu “pháp lệnh”, đã được quy định rõ trong các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng, giao các bộ, ban, ngành và UBND các địa phương thực hiện. Trong hội nghị trực tuyến về phát triển đối tượng tham gia BHYT được tổ chức ngày 20.11 vừa qua, một loạt giải pháp mở rộng diện bao phủ BHYT đã được Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ hướng dẫn cho các địa phương. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp khả thi nhất trong giai đoạn hiện nay như phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh, thành phố trích ngân sách địa phương hoặc kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân mua tặng thẻ BHYT cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với bộ chủ quản, Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT), các đơn vị trường vận động số học sinh sinh viên (HSSV) tham gia BHYT đạt 100%...

Ông Dương Văn Hào - Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ - cho biết, thẻ, đến nay (hơn 10 ngày sau hội nghị), 3 địa phương đã có được sự ủng hộ của chính quyền trong việc trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người dân trên địa bàn tham gia BHYT là Cần Thơ, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh; có 9 địa phương đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm mua tặng thẻ BHYT cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn…

“Kết quả cho thấy, trong 10 ngày (từ 20-30.11), số người tham gia BHYT đã tăng lên gần 500.000 người. Đây là điều kiện khá lạc quan cho mục tiêu phát triển trên 1,1 triệu người tham gia BHYT trong tháng 12.2020 để đạt tỉ lệ bao phủ 90,7% dân số năm 2020” - ông Hào nói.

Về mục tiêu phát triển 1,35 triệu người tham gia BHXH, hiện BHXH các địa phương đã phân công cụ thể đối với từng lãnh đạo, cán bộ trong công tác rà soát dữ liệu từ cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, kế hoạch đầu tư để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; phối hợp chặt chẽ với các đại lý thu ưu tiên tuyên truyền, vận động nhóm đối tượng tiềm năng có thu nhập tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi

Ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT - cho hay, ước tính số chi khám chữa bệnh (KCB) trong 11 tháng năm 2020 đã là 93.000 tỉ đồng (92% dự toán). Hiện đã có 3 địa phương vượt dự toán (Cần Thơ, Bắc Giang, Kiên Giang), 9 tỉnh sử dụng trên 95% dự toán (dự kiến 12 tỉnh này có thể vượt dự toán năm trên 9%); và 24 tỉnh sử dụng từ 88-94% dự toán...

Để đảm bảo cân đối Quỹ KCB BHYT, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có tỉ lệ sử dụng dự toán chi phí KCB BHYT năm 2020 cao, để phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý, sử dụng dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020... Ban Thực hiện chính sách BHYT đã yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý Quỹ KCB BHYT an toàn, minh bạch như giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự toán 2020; dự kiến tổng mức thanh toán thông báo đến các cơ sở KCB; khẩn trương thực hiện điều tiết nguồn dự toán được phân bổ; thực hiện quyết toán trên phần mềm…

Về nhiệm vụ những ngày cuối năm 2020, ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - chỉ đạo, tháng 12 sẽ là tháng chạy “nước rút” của toàn ngành để bằng mọi cách hoàn thành kế hoạch được giao…

Đánh giá kế hoạch thu có khả năng hoàn thành trong “đà” nỗ lực của toàn ngành hiện nay, Tổng Giám đốc đề nghị sự nỗ lực “150%” và hơn thế nữa từ các đơn vị, địa phương, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020.

Chủ động, tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng, đơn vị chưa tham gia BHXH hoặc tham gia chưa đủ số lao động; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; trường hợp cố tình vi phạm kéo dài, củng cố hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật (phấn đấu giảm số tiền nợ phải tính lãi của toàn ngành năm 2020 xuống mức thấp nhất); nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành, kiểm soát dự toán chi KCB BHYT, đảm bảo thực hiện trong dự toán năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi Quỹ KCB BHYT…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn