MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh Hóa: 138 trường hợp từ vùng dịch về có kết quả âm tính với COVID-19

QUÁCH DU LDO | 01/08/2020 18:04
138 trường hợp từ vùng dịch về Thanh Hóa được xét nghiệm COVID-19 (SARS-CoV-2), tất cả những trường hợp này đều cho kết quả âm tính.

Chiều ngày 1.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, 138 trường hợp ở Thanh Hoa, trở về từ 28 điểm nguy cơ cao đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: N.D

Cũng theo ông Trương, thống kê của ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, tính đến chiều ngày 1.8, tổng số người từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch về đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú là 6.210 người.

"Hiện, chúng tôi ưu tiên xét nghiệm cho các trường hợp có các biểu hiện ho, sốt. Số còn lại, đang tiếp tục cách ly, theo dõi, giám sát tại địa phương, nơi cư trú" - ông Trương nói.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, vào chiều 31.7, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất các giải pháp, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.

Theo đó, tại các địa phương ở tỉnh Thanh Hóa đã kiện toàn ban chỉ đạo và tổ giám sát các cấp, có tổng 559 tổ giám sát cấp xã thường xuyên cập nhật và báo cáo hoạt động hàng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu, phải tăng cường công tác giám sát các đối tượng nguy cơ để cách ly kịp thời. Đây là yếu tố thành công trong phòng, chống dịch. Đối với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng, khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người không cần thiết, kể từ ngày 1.8.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn