MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh Hóa cấm biển trước diễn biến phức tạp của bão số 4

Quách Du LDO | 28/08/2019 22:02
Tối ngày 28.8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện khẩn về việc ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 4. Công điện yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, khẩn trương lên phương án, biện pháp để ứng phó, thực hiện việc cấm biển vào 5h sáng ngày 29.8.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 16h ngày 28.8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và đường đi của bão số 4 Podul. Ảnh: nchmf.gov.vn. 

Dự báo trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 30.8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 29.8 đến ngày 2.9, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt từ 250 – 400mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng.

Mưa lũ tại tỉnh Thanh Hóa vào đầu tháng 8 vừa qua, đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ảnh: Quách Du 

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành cấp tỉnh khẩn trương thực hiện các phương án, theo dõi diễn biến của bão, cập nhật thông tin, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Quản lý các phương tiện ra khơi và hướng dẫn các tàu thuyền neo đậu tránh trú bão. Tổ chức cấm biển từ 5h ngày 29.8 cho đến khi bão tan.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thu hoạch lúa mùa đã chín, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. Kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán các hộ dân đang sống tại các khu vực nguy hiểm, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đảm bảo an toàn cho người dân.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập, sẵn sàng bảo vệ sản xuất, chống ngập úng. Kiểm tra cụ thể phương án “4 tại chỗ”, trong đó chú trọng tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm. Đảm bảo thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu câu.

Trước đó, vào đầu tháng 8 vừa qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, tại tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn kèm theo lũ quét, gây thiệt hại nặng nề vê người và tài sản. Mưa lũ khiến 16 người chết và mất tích, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, nhiều công trình giao thông hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại gần 1.000 tỉ đồng.

Đến nay, công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 chưa xong, thì tỉnh này lại oằn mình để ứng phó với bão số 4.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn