MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh Hóa: Công ty Cổ phần Dạ Lan xẻ thịt công viên là trái pháp luật

Xuân Hùng - QUÁCH DU LDO | 19/11/2022 08:21

Sau khi xảy ra sự việc Công viên Hội An (công viên lớn nhất xứ Thanh) bị "xẻ thịt", xây dựng sai phép suốt gần 10 năm qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và bác đề nghị xin đất của Công ty Dạ Lan, yêu cầu công ty này trả lại toàn bộ diện tích (hơn 9.000m2) sử dụng sai.

Đề nghị thu hồi

Theo đó, sau khi nhận được văn bản đề nghị xin tiếp tục quản lý, sử dụng hơn 9.000m2 (tại khu A, Công viên Hội An, TP Thanh Hóa) của Công ty Cổ phần Dạ Lan (Công ty Dạ Lan), UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về vấn đề này.

Suốt nhiều năm qua, Công viên Hội An bị “xẻ thịt”, xây dựng trái phép nhiều hạng mục để kinh doanh, khiến khuôn viên, chỗ vui chơi của người dân bị thu hẹp. Ảnh: Quách Du

Nội dung văn bản nêu rõ, nhằm đầu tư xây dựng và khai thác hiệu quả công viên mở, xanh, thông minh, phục vụ cộng đồng nhân dân TP Thanh Hóa nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung; đặc biệt là tạo không gian cho các hoạt động mang tính lễ hội, xứng tầm là công viên trung tâm phục vụ công cộng của đô thị loại I (theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy), do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận thấy, đề xuất của Công ty Dạ Lan là không có cơ sở xem xét. 

Cùng với đó, đề nghị Công ty Dạ Lan khẩn trương sắp xếp, bàn giao lại cho UBND TP Thanh Hóa phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho công ty) để quản lý, sử dụng theo quy định.

Trong khu đất công cộng (rộng hơn 9.000m2), Công ty Dạ Lan đã cho xây dựng và "biến" khu vực này thành nơi kinh doanh cà phê, tổ chức sự kiện ngoài trời và bãi trông giữ xe. Ảnh: Quách Du 

Giao UBND TP Thanh Hóa trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Hội An, thực hiện đầy đủ trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị (có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan…) theo quy định.

Công viên bị “xẻ thịt” gần thập kỷ

Như đã phản ảnh, Công viên Hội An (ở TP.Thanh Hóa) được triển khai xây dựng từ năm 2003, với diện tích 24ha (chia thành nhiều khu), tổng vốn đầu tư ban đầu gần 120 tỉ đồng. Công viên này là một trong những công trình lớn nằm trên 2 tuyến đường đẹp nhất của TP.Thanh Hóa (đường Lê Hoàn và Đại lộ Lê Lợi kéo dài). Đây cũng là công viên lớn nhất xứ Thanh và được xem là điểm đến hấp dẫn, nơi vui chơi, thể dục của người dân.

Tuy nhiên, gần 10 năm qua, công viên này bị “xẻ thịt” tràn làn. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Dạ Lan, ở TP Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng trái phép trên diện tích hơn 9.000m2 (diện tích ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để kinh doanh, tổ chức sự kiện, tiệc cưới.

Theo UBND TP.Thanh Hóa, việc Công ty Dạ Lan cho xây nhiều hạng mục sai phép để kinh doanh là không đúng với quy hoạch và trái pháp luật. Ảnh: Quách Du

Đáng chú ý, những sai phạm này đã được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục. Ngược lại, tháng 7.2022 vừa qua, Công ty Dạ Lan tiếp tục có văn bản đề nghị, xin được tiếp tục sử dụng, quản lý, bảo trì phần đất trên.

Phúc đáp đề nghị trên (tháng 8.2022), UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản nêu rõ, căn cứ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Hội An, được UBND TP Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh tại mặt bằng số 261/UBND-QLĐT ngày 10/02/2010, quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Khu A thuộc Công viên Hội An) của Công ty Dạ Lan không phù hợp với quy hoạch đã được thành phố phê duyệt. Cùng với dó, quá trình quản lý, khai thác, sử dụng của công ty đã làm thay đổi chức năng sử dụng của Khu A Công viên Hội An.

"Việc cho phép Công ty Cổ phần Dạ Lan quản lý, sử dụng, thực hiện xã hội hóa xây dựng các công trình tại Khu A Công viên Hội An ngoài phạm vi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng" - văn bản trả lời của UBND TP Thanh Hóa khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn