MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh Hóa: Nạn châu chấu hoành hành ở 2 xã biên giới

QUÁCH DU LDO | 20/08/2020 17:12
Thời gian gần đây, tại khu vực biên giới giáp Lào (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) xảy ra tình trạng châu chấu hoành hành.

Theo đó, khoảng một tháng trở lại đây, tại vùng biên giới (giáp Lào) thuộc 2 xã Na Mèo và Tam Thanh (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), xuất hiện tình trạng, nhiều đàn châu chấu tre tràn về. Tại những nơi châu chấu đến, các loại cây như tre, vầu, nứa đều bị tàn phá, ăn rụi lá.

Châu chấu đậu trên các bụi tre, vầu và ăn trụi lá. Ảnh: Người dân cung cấp

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Sinh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, loại châu chấu tràn về hai xã Na Mèo và Tam Thanh là loại châu chấu tre lưng vàng.

“Chỉ còn xã Tam Thanh xuất hiện nhiều, còn tại xã Na Mèo tình trạng châu chấu tàn phá đã giảm rõ rệt. Hiện, biện pháp chủ yếu vẫn là thủ công, người dân mỗi đêm vẫn chong đèn đi bắt, rung cây cho châu chấu rụng và mang về làm thực phẩm” – ông Sinh nói.

Cũng theo ông Sinh, về lâu dài, để tránh trường hợp các đàn châu chấu phát triển mạnh và có thể tàn phá hoa màu, huyện đã cho khoanh vùng các khu vực châu chấu tập trung, sau đó, tiến hành phun thuốc để diệt ấu trùng, ngăn việc sinh sôi nảy nở.

Châu chấu tràn về, đậu trên các bụi cây ở khu vực biên giới huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Người dân cung cấp

Ông Lò Văn Huyến - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh (huyện Quan Sơn) cho hay, nạn châu chấu lưng vàng xuất hiện tại địa phương từ dịp cuối tháng 7 vừa qua, ban đầu xuất hiện ít, sau đó tăng dần.

“Sau khi nhận được thông tin, xã đã cử các cán bộ đi kiểm tra, qua đó phát hiện, loại châu châu này có tầm bay rất cao và thường xuyên di chuyển, mỗi lúc tắt mặt trời, châu chấu thường tìm đến các bụi tre, vầu, nứa để đậu và ăn lá. Mật độ khoảng 1.500 đến 2.000 con/1 bụi” - ông Huyến nói.

Cũng theo ông Huyến, hiện nay, việc tiêu diệt loại sinh vật gây hại này chủ yếu dựa vào biện pháp thủ công và hiệu quả không cao. Để tránh châu chấu có thể phát triển mạnh, tàn phá mùa màng, xã đã báo cáo đến huyện để phối hợp, đưa ra các biện pháp hữu hiệu trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn