MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa (thứ tư, trái sang) cùng các đơn vị làm lễ truy điệu, an táng 15 liệt sĩ. Ảnh: T.L

Thanh Hóa tiếp nhận, an táng hài cốt 15 liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Lào

Trần Lâm LDO | 16/05/2024 17:00

Ngày 16.5, các đơn vị chức năng tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt 15 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào về đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước, Thanh Hóa).

Theo ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời gian qua, với sự quan tâm, hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, các đơn vị chức năng đã tích cực tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất nước bạn Lào.

Trong mùa khô 2023-2024 tại Lào, Đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, băng rừng, lội suối tới các địa bàn trên đất bạn để tìm đưa các anh về với Đất Mẹ.

Những nỗ lực của đội tìm kiếm đã có kết quả. 15 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào được tìm thấy và cất bốc thành công. Bên cạnh hài cốt của các anh còn nhiều di vật thiêng liêng.

Dâng hoa, dâng hương lên anh linh các liệt sĩ. Ảnh: T.L

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên, trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, Việt Nam và Lào đã sát cánh cùng nhau tiến tới độc lập, tự do. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã gác lại gia đình, họ hàng, quê hương của mình, cùng nhau vác súng, đeo ba lô hành quân vượt dãy Trường Sơn sang nước bạn Lào thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cùng quân đội và nhân dân Lào đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến của hai nước đi đến thắng lợi.

Những thời khắc vẻ vang nhưng cũng nhiều mất mát, hy sinh. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi xứ lạ. Sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh, các chị là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho hai dân tộc Việt Nam - Lào, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Các anh đã về với đất Mẹ thân yêu. Ảnh: T.L

Hòa bình lập lại, các đơn vị chức năng đã phối hợp với nước bạn Lào tổ chức tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Với tinh thần trách nhiệm, vượt mọi gian khó nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy.

Theo thống kê, từ năm 1998 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đặc biệt là được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hàng nghìn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về đất mẹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn