MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
58 điểm phòng cháy chữa cháy công cộng đã được lắp đặt ngay tại nhà ở của 58 cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Thanh Bình

Thành lập điểm phòng cháy chữa cháy tại nhà cán bộ, chiến sĩ ở khu dân cư

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 21/09/2023 12:10

Mới đây, Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai mô hình rất mới là lắp đặt các điểm phòng cháy chữa cháy tại nhà của cán bộ chiến sĩ ở khu dân cư.

Mô hình mới về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư

Bên cạnh việc rà soát, siết chặt công tác quản lý phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư mini, nhà hàng, khách sạn, quán karaoke... mới đây, Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai áp dụng sáng kiến lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng tại nhà của cán bộ chiến sĩ ở khu dân cư.

Theo đó, 58 điểm chữa cháy công cộng đã được lắp đặt ngay tại nhà của 58 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Cụ thể, các hộp kỹ thuật chữa cháy được đặt ngay phía ngoài nhà của các cán bộ chiến sĩ với màu sơn đỏ nổi bật, giúp nhân dân trong khu dân cư dễ nhận biết, dễ sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Bên cạnh việc xây dựng các điểm PCCC công cộng, mỗi cán bộ chiến sĩ còn tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng về PCCC cho người dân. Ảnh: Thanh Bình

Bên cạnh việc tự nguyện bỏ kinh phí để xây dựng các điểm PCCC công cộng, mỗi cán bộ chiến sĩ còn có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng về PCCC, thoát nạn trong đám cháy. Khi có xảy ra cháy nổ sẽ xung kích chỉ huy chữa cháy ở giai đoạn đầu...

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thưởng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Điện Biên, các điểm chữa cháy công cộng tại nhà cán bộ chiến sĩ được kỳ vọng sẽ góp phần phát huy nhanh chóng và hiệu quả nhất công tác PCCC tại cộng đồng.

"Trên thực tế có khoảng trên 60% các vụ cháy nổ được phát hiện và xử lý bằng phương tiện và lực lượng tại chỗ. Do vậy, việc triển khai nhân rộng các mô hình PCCC tại cộng đồng dân cư là một giải pháp rất thiết thực và hiệu quả" - ông Thưởng cho hay.

Khi nhận được tin báo cháy, trong vòng chưa đầy 90 giây, lực lượng và phương tiện của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xuất ra khỏi đơn vị. Tuy nhiên, tại các khu cân cư ở xa trung tâm thì mô hình "4 tại chỗ" vẫn luôn phát huy hiệu quả. Ảnh: CACC

Công tác PCCC lấy phòng là chính

Theo thượng tá Nguyễn Văn Thưởng, song song với việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn trong đám cháy thì việc triển khai và nhân rộng các mô hình PCCC sẽ góp phần nâng cao được nhận thức của cộng đồng trong công tác PCCC, góp phần bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân.

Với phương châm “4 tại chỗ” và lấy công tác phòng ngừa là chính, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN còn duy trì, phát huy hoạt động hiệu quả nhiều mô hình về PCCC tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Cầu thang thoát hiểm tại một chung cư mini ở TP Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Bình

Cụ thể, thành lập và duy trì 169 “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; 784 mô hình “Tiếng kẻng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và 380 mô hình Trường học an toàn PCCC.

Ngoài ra còn có 154 điểm chữa cháy công cộng được lắp đặt tại các khu dân cư không có xe cứu hỏa hoặc xe cứu hỏa không vào được để chủ động xử lý tại chỗ các tình huống khi có cháy nổ xảy ra.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả công tác PCCC&CHCN, ngay từ năm 2020, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Điện Biên cũng đã rà soát và tiến hành phá rỡ 191 trụ bê tông tại đầu đường vào các tổ dân phố, thôn bản trên địa bàn toàn tỉnh để phương tiện cứu hỏa có thể vào khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Một vụ cháy xảy ra tại TP Điện Biên Phủ vào rạng sáng 15.9 đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN khống chế kịp thời, không để lan rộng ra các nhà hàng và hộ dân bên cạnh. Ảnh: CACC

Sau hơn 1 năm rà soát, chấn chỉnh và siết chặt quản lý công tác PCCC tại các quán karaoke, nhà hàng, khách sạn... mới đây, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Điện Biên cũng tập trung rà soát công tác PCCC tại các “chung cư mini” - một mô hình đang dần trở nên phổ biến tại TP Điện Biên Phủ.

Kết quả cho thấy, hầu hết các chủ "chung cư mini" đã tuân thủ các quy định về công tác PCCC. Đặc biệt là các cầu thang thoát hiểm được thiết kế lắp đặt, đảm bảo phát huy hiệu quả khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn