MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường nơi H. và Th. ý định bơi qua sông để chạy thoát thân ở xã Hòa Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Ảnh: CTV

Thanh niên đuối nước tử vong ở Thái Bình: Bị truy đuổi vì bắt trộm mèo

TRUNG DU LDO | 30/10/2022 19:06
Quá trình điều tra ban đầu, Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) sơ bộ đã xác định, làm rõ được lý do khiến 2 nam thanh niên đi xe máy bị nhóm 5 thanh niên đi trên ôtô truy đuổi.

Chiều 30.10, trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cho biết, đến thời điểm hiện tại đã thực hiện xong việc khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể Trần Văn H. (sinh năm 1990, trú tại thôn Tử Tế, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương) cho gia đình lo hậu sự.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy H. tử vong do ngạt nước, không có tác động của ngoại lực.

Đáng chú ý, qua lấy lời khai của những người có liên quan và trích xuất camera an ninh, cơ quan công an đã làm rõ được nguyên nhân dẫn đến việc H. và Phạm Văn Th. (sinh năm 1990, trú tại thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương) bị truy đuổi, phải tháo chạy thoát thân.

"Lúc đầu, Th. khai cùng H. đi bắt chuột, đến gần quán karaoke Biên Thùy ở xã Hòa Bình thì gặp 5 thanh niên đi trên ôtô dừng lại chửi bới vì để xe máy vướng lối nên sợ quá bỏ chạy. Ngay sau đó, chúng tôi đã triệu tập 5 thanh niên kia lên, trong đó có 3 người ở xã Bình Minh, 1 người ở xã Hòa Bình, 1 người ở thị trấn Kiến Xương để tiến hành điều tra, làm rõ. Sau khi lấy lời khai của cả Th. và 5 người này, kết hợp với trích xuất camera chúng tôi đã thu giữ 1 chiếc vợt, 6 cái túi của nạn nhân và 1 xe máy" - lãnh đạo Công an huyện Kiến Xương, cho hay.

Theo đó, H. và Th. rủ nhau ý định đi bắt trộm mèo ban đêm. Khoảng 23h23 đêm 28.10, khi đến khu vực nhà dân gần quán karaoke Biên Thùy, phát hiện có một con mèo nên 2 đối tượng dừng xe máy bên đường, chia ra hai đầu để vây bắt mèo.

Đúng lúc này, nhóm 5 người đi trên ôtô theo hướng từ TP Thái Bình về xã Hòa Bình. Khi ôtô dừng lại để người trên xe đi vệ sinh, 5 người đi trên ôtô phát hiện sự việc, nghi ngờ H. và Th. là đối tượng trộm cắp tài sản nên đã hô hoán, truy đuổi.

Lúc này, H. và Thắng để lại xe máy và vợt, túi bỏ chạy ra hướng đường tỉnh DT.458 (đường 39B) khu vực trước cửa cây xăng Thủy Duyệt.

"Th. khai rằng cùng H. trèo qua hộ lan vệ đường, bò xuống sông Kiến Giang với ý định bơi sang bên kia sông để tháo chạy, tránh sự truy đuổi của nhóm thanh niên và người dân. Tuy vậy, do chạy bộ quãng đường đã khá mệt, bản thân lại không bơi tốt nên Th. đã quay lại về bờ. Khi về bờ Th. gặp 2 trong số 5 người đi trên ôtô và có bị 2 người này tát. Sau đó, 5 người trên xe ôtô bỏ đi, Th. lấy xe máy đi tìm H. nhưng không thấy H. đâu nên đã về nhà gọi thêm em H. cùng đi tìm. Đến trưa hôm sau, do vẫn không thấy tung tích H. nên gia đình đã gọi cứu hộ giúp tìm kiếm tung tích H. trên sông" - lãnh đạo Công an huyện Kiến Xương cho biết thêm.

Trình báo với công an, vợ H. thông tin cho biết chồng mình có biết bơi. Theo lý lịch cơ quan công an tổng hợp, cả H. và Th. trước đó chưa có tiền án, tiền sự và làm lao động tự do.

Về trách nhiệm của nhóm 5 người đi trên xe ô tô, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kiến Xương cho biết đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xác minh, làm rõ thêm. Trường hợp 5 người này chỉ vì thấy trộm nên hô hoán, đuổi trộm và không dồn ép, truy bức đến mức H. và Th. không còn cách nào khác mà bắt buộc phải nhảy xuống sông thì sẽ không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Trường hợp thấy người bị truy đuổi đuối nước gặp nạn dưới sông mà không cứu giúp cũng nhiều khả năng bị loại trừ, bởi khi khi xảy ra việc truy đuổi lộn xộn, 5 người này không biết H. và Th. chạy theo hướng nào, càng không biết người bị truy đuổi bò xuống sông để bơi sang bờ bên kia.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn