MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thành phố Gia Nghĩa xử nghiêm người vi phạm Chỉ thị 16

Bảo Lâm LDO | 31/07/2021 10:56

Thực hiện Chỉ thị 16, lực lượng chức năng thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã trực chốt, tuần tra, kiểm soát, phát hiện nhiều trường hợp tụ tập đàn hát, rượu chè, không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra đường khi không thực sự cần thiết... Do đó, nhiều trường hợp đã bị xử phạt nghiêm minh theo quy định.

Lực lượng chức năng thành phố Gia Nghĩa xử phạt một trường vi phạm Chỉ thị 16. Ảnh: Bảo Lâm

25 trường hợp bị phạt hơn 186 triệu đồng

Theo thống kê, chỉ trong 3 ngày (26-28.7), các ngành chức năng thành phố Gia Nghĩa đã lập biên bản 25 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16. Tổng số tiền các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 186,2 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, trong số 25 trường hợp vi phạm, có tới 10 trường hợp vi phạm các lỗi như ra đường khi không có việc thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người…

Đơn cử, chiều ngày 28.7, trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, Công an phường Nghĩa Thành phát hiện 2 thanh niên ngồi câu cá ngay tại chân cầu Đắk Nông. Cả 2 trường hợp trên bị lập biên bản vì vi phạm Chỉ thị 16, mỗi trường hợp bị phạt 2 triệu đồng.

Đáng lên lên án hơn, vẫn có những trường hợp tập trung đông người để đàn hát, rượu chè... Qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 27.7, Công an phường Nghĩa Tân đã lập biên bản xử phạt 7 trường hợp tụ tập tại nhà một hộ dân ở tổ dân phố 1. Mỗi trường hợp vi phạm quy định này bị xử phạt 15 triệu đồng.

Những trường hợp được lưu thông trên đường phải thực sự cần thiết, có giấy tờ quy định. Ảnh: Bảo Lâm

Bảo đảm lợi ích cho người dân

Ngay sau khi thực hiện Chỉ thị 16, UBND thành phố Gia Nghĩa đã tính toán tạo điều kiện cho người dân tại địa bàn mua các loại nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Trước hết, tất cả các xã, phường đều thực hiện việc cấp phiếu đi chợ cho từng hộ dân. Mỗi hộ gia đình được cấp 7 phiếu, 2 ngày đi chợ một lần.

Ngoài ra, chính quyền địa phương đã công khai những siêu thị, cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm để người dân có nhu cầu mua và được đem tới tận nhà. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố còn triển khai một số “chợ 0 đồng” nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn không bị thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày phong tỏa.

Những hộ dân ở một số khu dân cư bị cách ly, phỏng tỏa không thể ra ngoài thì được lực lượng tình nguyện giúp đỡ mua hàng hóa hoặc tiếp sức bằng các suất ăn miễn phí…

Mặt khác, UBND thành phố Gia Nghĩa đã cũng ban hành văn bản cho phép người dân được phép di chuyển đi lên nương rẫy chăm sóc cây trồng, thu hoạch, vận chuyển nông sản nếu thật sự cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình này, người dân phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Có thể nói, việc điều chỉnh, linh động khi thực hiện Chỉ thị 16 của thành phố Gia Nghĩa đã tạo thuận lợi cho người dân có điều kiện để phát triển sản xuất, góp phần bảo đảm thực hiện "mục vụ kép" có hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn