MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Ngọc Tú - Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng cung cấp thông tin tại buổi giao ban báo chí TP Hải Phòng chiều ngày 10.8. Ảnh: Mai Chi

Thành phố mong người dân cho ý kiến về mẫu biểu tượng của Hải Phòng

Mai Chi LDO | 10/08/2023 18:10

Ông Nguyễn Ngọc Tú – Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn của UBND TP Hải Phòng cho biết, về các mẫu sáng tác biểu tượng TP Hải Phòng vào vòng trong sẽ được trưng cầu rộng rãi để lấy ý kiến nhân dân và mong muốn có nhiều người dân góp ý, cho ý kiến.

Phát biểu tại buổi giao ban báo chí chiều ngày 10.8, ông Nguyễn Ngọc Tú – Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng – cho biết: Đây là lần thứ 6 Hải Phòng tổ chức thi sáng tác mẫu biểu tượng về thành phố. Về lần thi thứ này, thành phố phát động từ tháng 3.2022. Sau đó Ban tổ chức đã nhận được 992 tác phẩm tham dự của các tác giả trong nước và 1 tác giả người Hàn Quốc. Quá trình tuyển chọn vòng loại, Ban tổ chức chọn được 10 tác phẩm, trưng cầu ý kiến trong vòng 30 ngày.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, 5 mẫu vào vòng chung kết đều thể hiện được những nét khái quát chung của TP Hải Phòng, có cảng biển, hoa phượng, con tàu... Tuy nhiên, do các yếu tố này khá phổ biến nên có thể có ý kiến cho rằng trùng lặp, đạo ý tưởng. “Thành phố đã nghe sở Văn hóa Thể thao báo cáo về 5 mẫu nói trên. Ban tổ chức cũng đã trưng cầu ý kiến của Hội văn học nghệ thuật, Hội kiến trúc sư, cán bộ lão thành, tướng lĩnh, đồng thời gửi 1.300 phiếu xin ý kiến các tầng lớp nhân dân về các mẫu nói trên” – ông Tú nói.

Hải Phòng xin ý kiến nhân dân về 5 mẫu biểu tượng vào vòng trong. Ảnh: Mai Chi

Cũng theo Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng, sau đây, sau khi nghe ý kiến của Ban thường vụ Thành ủy, Hội đồng nghệ thuật tiếp tục chấm bước 2, chọn ra 1 mẫu biểu tượng và tiếp tục lấy ý kiến nhân dân lần nữa. “Thành phố mong có nhiều người dân có ý kiến, phản hồi về các mẫu biểu tượng nói trên để tạo sự đồng thuận trong nhân dân” – ông Tú nói.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, 5 mẫu được lọt vào vòng trong cuộc thi sáng tác biểu tượng về TP Hải Phòng đã bị nhiều họa sĩ, kiến trúc sư... “chê” xấu, và cho rằng các mẫu này chỉ là biểu trưng, chứ không phải biểu tượng.

Trao đổi với Lao Động, bà Trần Thị Hòa – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng cho rằng, với mỗi người, cách nhìn nhận, đánh giá có những cảm quan khác nhau. “Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn, đánh giá của Hội đồng nghệ thuật gồm những chuyên gia, nhà quản lý uy tín trên cả nước như: Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội mỹ thuật TP HCM, Chủ tịch Hội mỹ thuật TP Hải Phòng, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, họa sỹ Lê Huy Tiếp...” – bà Hòa nói.

Đã có 400 ý kiến chính thức gửi đến ban tổ chức để góp ý, có ý kiến về các mẫu biểu tượng TP Hải Phòng. Các tác giả sau đó cũng đã có chỉnh sửa tác phẩm theo các góp ý, và Hội đồng nghệ thuật tiếp tục chấm, chọn được 5 tác phẩm để vào vòng trong, tiếp tục trưng bày và xin ý kiến trong nhân dân.

Trong quá trình trưng bày, một đơn vị đã lấy một trong 5 mẫu trên, rồi “chế” thêm hình người bơi để làm lôgô của mình, làm dấy lên ý kiến tác giả đạo nhái ý tưởng rồi mang đi dự thi. Tuy nhiên sau đó, Ban tổ chức đã làm rõ, là do đơn vị kia tự ý lấy mẫu của tác giả làm lôgô của mình. Hiện đơn vị này đã rút toàn bộ mẫu, cũng như gửi lời xin lỗi đến tác giả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn