MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều trang thiết bị y tế được nhập về chưa phát huy được hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Ảnh: Lin Xong

Thanh tra tỉnh Đắk Nông: Sẽ làm rõ việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế

Hữu Long LDO | 24/04/2020 13:16

Việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại Đắk Nông bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh.

Ngày 24.4, ông Lương Hồng Hà - Phó Chánh Thanh tra phụ trách tỉnh Đắk Nông cho biết đang thanh tra diện rộng về việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội từ giai đoạn 2014 đến nay, theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

“Đợt này, thanh tra Đắk Nông cũng sẽ thanh tra về công tác bảo hiểm, khám chữa bệnh và mua sắm các trang thiết bị y tế” - ông Lương Hồng Hà thông tin.

Được biết, việc mua sắm trang thiết bị y tế tại Đắk Nông thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều trang thiết bị chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu khám chữa bệnh.

Tháng 7.2019, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp Đắk Nông sau khi làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có báo cáo (số 20) nhận định, áp lực hiện nay của bệnh viện là tình trạng xuống cấp trầm trọng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiếu hụt về nguồn lực...

Đặc biệt thiếu đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh ngày càng lớn. Một số trang thiết bị y tế thiếu đồng bộ, lỗi thời, lạc hậu, công năng chưa đáp ứng được yêu cầu công tác khám chữa bệnh hiện nay…

Sở Y tế đã đầu tư một số dự án sửa chữa nâng cấp, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số gói thầu đã được sửa chữa hiện nay chưa hợp lý, chưa đáp ứng được tiến độ và chất lượng… - báo cáo số 20 nêu chi tiết.

Hồ sơ thể hiện, tại công văn ngày 27.12.2018 của Sở Y tế Đắk Nông, Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông tiếp nhận 4 danh mục trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, bàn giao cho các khoa để đưa vào vận hành, sử dụng nhưng còn một số vấn đề phát sinh liên quan đến máy lọc máu liên tục và máy C-ARM.

Cụ thể, máy lọc máu bệnh viện tiếp nhận cấu hình chỉ có quả lọc CRRT, quả lọc thay huyết tương tuy có nhưng còn thiếu bộ kit để sử dụng; không có quả lọc hấp phụ.

Trong khi nhóm bệnh cần lọc máu phổ biến nhất tại bệnh viện là nhóm bệnh về ngộ độc cấp, nhưng máy này lại không có, chưa đáp ứng được nhóm bệnh lọc máu.

Sau này, một số chuyên gia Bệnh viện Nhân dân 115 (TP. Hồ Chí Minh) trao đổi tại đề án tổng kết 1 năm (về Đề án bệnh viện vệ tinh) đánh giá rằng máy này không hiệu quả cho bệnh nhân ngộ độc.

Đáng nói, trước khi mua loại máy này, Khoa Hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông đã ghi rõ về cấu hình nhưng thực tế máy tiếp nhận chưa đầy đủ chức năng, cấu hình đề nghị ban đầu.

Riêng đối với máy lọc máu, Bệnh viện Nhân dân 115 khẳng định đơn vị đã không sử dụng 15 năm nay, nên không thể nhận chuyển giao kỹ thuật.

Chưa hết, đối với máy C-ARM dù đầy đủ tính năng, nhưng không thể đăng nhập, lưu trữ chuyển dữ liệu của bệnh nhân.

Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông trong kết luận về sai phạm của Giám đốc Sở Y tế vừa qua đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Hương kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với chức trách, nhiệm vụ của cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn