MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì thông tin báo chí chiều 14.7. Ảnh: Nguyễn Hà

Thanh Trì còn thiếu tiêu chí nào để từ huyện thành quận?

Nguyễn Hà LDO | 14/07/2020 20:23
Để từ huyện trở thành quận, theo quy định, huyện Thanh Trì chỉ còn thiếu 3 tiêu chí: chỉ tiêu về cân đối thu chi ngân sách; mật độ giao thông; cây xanh công cộng.

Chiều 14.7, tại hội nghị giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, huyện Thanh Trì đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, 6 tháng đầu năm kinh tế Thanh Trì bị tác động mạnh của dịch bệnh COVID-19, tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 5.435 tỉ đồng tăng 5,9% so với cùng kỳ, đây là mức tăng thấp nhất 10 năm trở lại đây (6 tháng đầu năm 2019 tăng 10,2%).

Huyện Thanh Trì đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu thu ngân sách vượt 5% so với dự toán giao; Tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án; khởi công 15 dự án, đưa vào sử dụng 15 dự án, tiếp tục bồi thường hỗ trợ 41 dự án; phấn đấu người dân đạt tỷ lệ sử dụng nước sạch đô thị 98%.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì cho biết, công tác giải phóng mặt bằng huyện gặp nhiều khó khăn do nguồn gốc đất, chế độ bồi thường chính sách giữa dự án thu hồi và dự án chuyển nhượng khác nhau nên người dân có tâm lý so sánh nên rất nhiều người đồng dân không đồng thuận.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng, huyện Thanh Trì được Thành ủy Hà Nội phê duyệt đề án lên quận vào năm 2025.

Theo đó, hiện nay, huyện Thanh Trì còn thiếu 3 chỉ tiêu, đó là chỉ tiêu về cân đối thu chi ngân sách; mật độ giao thông; cây xanh công cộng (quy định mật độ cây xanh 6m2/người thì hiện nay huyện đạt 3,5m2/người). Huyện Thanh Trì đã xây dựng chi tiết kế hoạch từng tiêu chí để duy trì những chỉ tiêu đã đạt được và tiếp tục hoàn thiện những chỉ tiêu chưa hoàn thành.

Cũng tại buổi giao ban báo chí chiều 14.7, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, tính tới cuối năm 2019, huyện đã có 20/20 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 1 xã đạt chuẩn nông thông mới nâng cao. Để có được kết quả trên, trong những năm qua, huyện đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm việc tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn