MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình trạng ngập lụt cục bộ tại Phú Quốc ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Dung

Tháo gỡ khó khăn về nguồn nước và tình trạng ngập lụt cục bộ tại Phú Quốc

Hoàng Dung LDO | 26/11/2021 16:27
KIÊN GIANG - Hồ chứa lớn duy nhất của Phú Quốc chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu cấp nước cho người dân trên đảo. Thiếu cơ sở thu gom và xử lý nước thải, chất lượng nước mặt, tình trạng ngập lụt cục bộ, xói lở bờ biển... ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Ngày 26.11, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ngân hàng thế thới (WB) và Cơ quan Phát triển quốc tế Úc (Aus AID) tổ chức Hội thảo trực tuyến về thúc đẩy quản lý nước bền vững tại Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và bà Carolyn Turk - Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới - đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo đã tập trung trình bày các phát hiện của 2 sáng kiến hỗ trợ kỹ thuật có liên quan tới Phú Quốc là: Đánh giá lợi ích của các giải pháp dựa vào thiên nhiên trong quản lý tổng hợp ngập đô thị ở Thái Lan và Việt Nam (do đối tác về nước của Úc tài trợ) và Đánh giá quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRMA) do WB tài trợ trong khuôn khổ dự án quản lý nước bền vững Phú Quốc.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đã đánh giá quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Phú Quốc. Theo đó, thách thức về nhu cầu cấp nước đô thị gia tăng: Hồ chứa lớn duy nhất của Phú Quốc (hồ Dương Đông) cấp nước cho khu vực đô thị chỉ đáp ứng được nhu cầu của khoảng một nửa dân số trên đảo, trong khi đó, việc quản lý nước ngầm còn nhiều bất cập.

Điểm đáng chú ý là đảo Phú Quốc đang thiếu các cơ sở thu gom hay xử lý nước thải tập trung. Tại một số khu vực, vấn đề chất lượng nước mặt, tình trạng ngập lụt cục bộ, xói lở bờ biển... ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Theo đánh giá, biến đổi khí hậu có khả năng ảnh hưởng đến hầu hết vấn đề về nước ở Phú Quốc, do mực nước biển dâng và xói lở do triều cường, dẫn đến nguồn cấp nước thành thị và nông thôn dễ bị tổn hại. Các hình thái mưa ngày càng cực đoan sẽ làm hạn hán và ngập lụt trầm trọng hơn trong tương lai.

Về nhu cầu sử dụng nước, dự báo đến năm 2030, TP.Phú Quốc sẽ phải cung cấp nước sạch cho khoảng 500.000 người với công suất 120.000m3/ngày. Đồng thời, phải thu gom và xử lý khoảng 72.000m3 nước thải/ngày, trong đó gần 5.000m3 là nước thải công nghiệp.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, cần giải quyết những vấn đề này một cách có hệ thống theo hướng phù hợp với phương pháp IWRM (bảo tồn rừng tự nhiên, các chiến dịch trồng cây và trồng rừng, đập tràn, bãi sông trồng rau, tăng cường chức năng cho các hồ chứa, vùng đất ngập nước kiến tạo, quản lý khai thác nước ngầm, cải thiện hệ thống thoát nước, giải quyết hoạt động xử lý nước thải đô thị, giải quyết vấn đề thu gom chất thải rắn đô thị...) nhằm tạo ra lợi ích các cơ hội giải trí và du lịch, nâng cao lợi ích của rừng, tăng thu nhập cho người dân địa phương trong xây dựng và bảo trì.

Bên cạnh đó, mang lại cơ hội giải trí và du lịch, cung cấp các hoạt động nghỉ dưỡng, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và cải thiện khả năng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp và giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên nhập khẩu.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cảnh báo Phú Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức về nước khác, hầu hết liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên đảo do sự gia tăng số lượng khách du lịch gần đây. Nhu cầu nước ở đô thị và nông thôn ngày càng tăng, làm tăng mức ô nhiễm từ nước thải, nước mưa và chất thải rắn...

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết: Ngay sau hội thảo này, UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT chủ trì, cùng các cơ quan có liên quan phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, các đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư của dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, để dự án sớm được đầu tư đưa vào khai thác sử dụng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

Báo cáo về quy hoạch cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 của Sở Xây dựng Kiên Giang cho biết, hiện trạng dân số toàn đô thị 144.705 người, tỉ lệ đô thị hóa đạt 54%. Toàn thành phố có khoảng 36.176 hộ, trong đó số hộ dân được cấp nước: 12.806 hộ. Tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%, do Trung tâm nước sạch VSMT quản lý vận hành. Công suất thiết kế 24.000 m3/ngày; khai thác 22.000 - 24.000 m3/ngày đêm; sản xuất bình quân 21.000 - 23.000 m3/ngày đêm. Nhu cầu sử dụng phát triển nhanh, công suất nhà máy nước hiện tại không đủ đáp ứng trong những năm tiếp theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn