MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ đầu tư nhà ở xã hội được hỗ trợ 2% từ gói vay ưu đãi. Ảnh: A.D

Tháo gỡ khó khăn về vốn ưu đãi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Bảo Chương LDO | 19/07/2022 15:47

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại TPHCM bị chậm tiến độ trong quãng thời gian dài do năng lực tài chính của chủ đầu tư khiến người mua nhà khốn khổ.

Nhà ở xã hội ngâm 4 năm không thể bàn giao

Gần 4 năm mua nhà ở xã hội tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh của Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Nhân đến nay người dân vẫn chưa có nhà để an cư, đành mạo hiểm dọn vào ở giữa ngổn ngang của công trình. Các khách hàng cho biết, họ mua căn hộ nhà ở xã hội của dự án này từ năm 2017 - 2018, chủ đầu tư hứa sẽ giao nhà vào quý II/ 2019. Hai lô chung cư của dự án cũng đã xong phần thô và làm lễ cất nóc năm 2018. Tuy nhiên, đến nay các căn hộ vẫn chưa hoàn thiện để bán giao cho người mua nhà.

Anh H (khách hàng mua căn hộ) cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, chúng tôi đến công trình lúc nào cũng có dấu hiệu dừng thi công. Block D2 quá ngổn ngang, nếu ngày làm 300 công nhân thì may ra vài tháng nữa có thể giao nhà. Block D1 công trình cũng có dấu hiệu dừng thi công, khó có thể bàn giao cuối tháng, cho dù là bàn giao kỹ thuật.

Khách hàng cho biết, trong tháng 6 vừa qua, chủ đầu tư mời khách hàng đến để “bàn giao kỹ thuật” căn hộ. Tuy nhiên, các căn hộ chưa được hoàn thiện nội thất, chưa có đèn, điện, nước.

Theo hợp đồng mới, Công ty An Nhân cam kết bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý I/2020. Tính đến thời điểm này khách hàng đã thanh toán 70% trên tổng trị giá căn hộ. Tuy nhiên, kể từ đó dự án xây dựng rất chậm.

Nhiều dự án nhà ở xã hội gặp khó về vốn

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Hoàng Quân cho biết, hiện đang có 10 dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân đang triển khai, trong đó, 1 dự án nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng tại quận 2 (nay là TP.Thủ Đức) - dự án khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông của Công ty CP tư vấn - thương mại - dịch vụ địa ốc Hoàng Quân với quy mô 260 căn. 

7 dự án nhà ở xã hội đang thi công và từ tháng 9.2021 đến nay đã có thêm 2 dự án được khởi công đó là 2 dự án nhà ở xã hội tại quận 9 cũ (nay TP.Thủ Đức) và huyện Bình Chánh.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay công tác phát triển nhà ở xã hội có một số khó khăn, vướng mắc như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án nhà ở xã hội rất khó khăn, kéo dài, tiến độ thực hiện dự án chậm, thậm chí không thực hiện được. Đối với các dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất trên 10ha, tuy đã xác định quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội, nhưng chủ đầu tư dự án chậm triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nên chưa triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Đáng chú ý theo ông Nguyễn Hoàng Quân - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, một khó khăn lớn đó là nguồn vốn dài hạn với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ các chủ đầu tư vay thực hiện đầu tư dự án nhà ở xã hội cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội vay mua nhà là chưa ổn định.

Chủ đầu tư nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi lãi suất 2%

Những khó khăn về nguồn vốn cho chủ đầu tư nhà ở xã hội sắp tới đây sẽ được tháo gỡ khi Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn đối tượng áp dụng hỗ trợ lãi suất 2% liên quan đến Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20.5.2022 của Chính phủ quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Theo Bộ Xây dựng, quy định khách hàng được vay vốn hỗ trợ lãi suất tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP được hiểu là chủ đầu tư hay nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội. Luật Nhà ở 2014 quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi từ tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Bộ Xây dựng khẳng định pháp luật về nhà ở đã quy định đối tượng được vay vốn ưu đãi là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và không có quy định nhà đầu tư được vay vốn ưu đãi.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với gói hỗ trợ 350.000 tỉ đồng để nâng cao năng lực của hệ thống y tế, kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế...

Trong số này, có gói 40.000 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 2% lãi suất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại, thực hiện trong 2 năm. Mức lãi suất hỗ trợ là 2%/năm.

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và (hoặc) lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31.12.2023.

Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất đáp ứng các điều kiện vay vốn thông thường, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2022 đến ngày 31.12.2023, sử dụng vốn đúng mục đích, chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước theo các chính sách khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn