MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thấp thỏm lo cháy nổ trong những ngõ sâu, trụ nước cứu hỏa bị rác bủa vây

HẠNH AN LDO | 26/05/2024 17:26

Vụ cháy nhà trọ trong ngõ 119 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 17 người thương vong tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong các ngõ nhỏ tại Hà Nội.

Ghi nhận của Lao Động sáng 26.5 cho thấy, tại nhiều khu phố trên địa bàn TP Hà Nội, nhất là các khu vực tập trung nhiều trường đại học lớn, đông dân cư như quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm hay Tây Hồ, lượng chung cư mini "mọc" lên như nấm.

Ngách 8, ngõ 195 Láng Hạ, quận Đống Đa chỉ vừa một xe máy. Ảnh: Hạnh An.

Đan xen các khu chung cư mini là các khu tập thể cũ nằm san sát nhau trong các con phố, ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Ngõ vào hẹp, lối ra vào duy nhất chỉ vừa 1-2 xe máy.

Nhiều con ngõ, ngách di chuyển hai xe đi qua đã vô cùng khó khăn, người đi bộ thậm chí phải luồn lách qua nhau để đi. Điều này cũng khiến nhiều người lo lắng khi có sự cố cháy nổ xảy ra, việc di chuyển sẽ không được thuận tiện, thậm chí nhiều rủi ro.

Ngách 255 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. Ảnh: Hạnh An.

Theo ghi nhận của PV, các khu vực ngõ này có nhiều nhà xuống cấp, nhà dạng hình ống, không có lối thoát nạn, không có hệ thống báo cháy, chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Ngách 378/39 phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Ảnh: Hạnh An.

Đặc biệt, trụ nước cứu hỏa ở nhiều nơi trở thành nơi tập kết rác thải của người dân. Khi có cháy, hậu quả xảy ra sẽ rất nghiêm trọng do các xe cứu hỏa không có khả năng tiếp cận vào trong ngõ sâu.

Anh Lê Bảo (30 tuổi, phường Dịch Vọng Hậu) cho biết, mặc dù đã có biển thông báo "đề nghị không đổ rác" tại các khu vực có chứa dây chữa cháy và trụ nước cứu hỏa, song nhiều người dân vẫn cố tình bỏ rác quanh các trụ nước này.

"Điều này rất nguy hiểm khi có sự cố xảy ra. Nó có thể làm tăng thêm thời gian xử lý của lực lượng chức năng và ảnh hưởng tới chất lượng của các thiết bị" - anh Bảo nói.

Trụ nước cứu hỏa thành nơi tập kết rác thải tại Tổ dân phố số 15, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Ảnh: Hạnh An.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa qua khiến 14 người chết lại một lần nữa dấy lên những lo ngại về PCCC và cứu hộ cứu nạn trong những con phố nhỏ.

Đáng chú ý, ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m, ngõ chỉ đủ cho 2 xe máy tránh nhau nên xe chữa cháy khó tiếp cận hơn.

Hiện trường vụ cháy tại Trung Kính khiến 14 người tử vong. Ảnh: Tô Thế.
Hẻm 44/64/15 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Ảnh: Hạnh An.

Theo dõi liên tục vụ cháy này, Hoàng Thị Ngọc (SN 2002) - sinh viên năm cuối Trường Đại học Thương mại tỏ ra hoang mang, thấp thỏm khi bản thân cũng đang thuê phòng trong một con ngõ gần trường.

Hoàng Ngọc cho biết đang thuê trọ ở đây vì giá thuê không quá cao, tiện lợi cho việc đi lại. Hiện tại, chỗ ở đã có các thiết bị PCCC như bình chữa cháy, thang dây, đầu báo cháy. Tuy nhiên, Ngọc vẫn bày tỏ sự lo lắng khi lỡ có chuyện không may xảy ra.

“Nghe tin, tôi vô cùng đau xót, tiếc thương với các nạn nhân và gia đình. Hầu hết toàn các bạn trẻ, còn nhiều hoài bão chưa kịp thực hiện. Hiện tôi vô cùng bất an khi bất cứ lúc nào đều có nguy cơ xảy ra cháy nổ”, Ngọc trăn trở.

Sau vụ hỏa hoạn tại nhà trọ trên đường Trung Kính khiến 14 người tử vong, Công an TP Hà Nội vừa ban hành một số khuyến cáo nhằm giảm thiểu nguy cơ về cháy nổ, đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư, đặc biệt tại nơi tập trung nhiều nhà trọ, chung cư mini.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đề nghị ban quản lý, chủ (người đại diện) các khu nhà trọ và chung cư mini chấp hành nghiêm mọi quy định về PCCC và cứu hộ cứu nạn; lắp đặt hệ thống, phương tiện, thiết bị PCCC đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về công tác đảm bảo điều kiện an toàn PCCC tại công trình do mình làm chủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn