MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người dân thấp thỏm chờ cả ngày nhưng không thấy cắt điện theo kế hoạch. Ảnh: Tùng Giang

Thấp thỏm và... hẫng hụt với lịch cắt điện

Tùng Giang LDO | 06/06/2023 17:21
Theo lịch cắt điện ngày 6.6 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), nhiều khu dân cư thuộc quận nội thành như: Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông bị cắt điện hàng giờ hoặc lúc nửa đêm. Một số khu vực bị cắt điện cả sáng. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết, họ đã phải thấp thỏm chờ đợi dù chuẩn bị sẵn các phương án khi không có điện nhưng lại không thấy bị cắt theo kế hoạch.

Tưởng bị cắt điện, hóa ra chưa

Cụ thể, theo thông báo từ điện lực Hà Nội, tại khu vực quận Cầu Giấy, lô TD4 Trần Thái Tông cắt điện 7 tiếng (từ 8h-15h), đây cũng là nơi bị cắt điện dài nhất trong nội thành Hà Nội trong hôm nay. Ngoài ra, ngõ 159 - 89 Phạm Văn Đồng cắt điện từ 8h-10h; Ngõ 15, 11 Duy Tân cắt điện từ 9h-11h.

Ghi nhận của Lao Động vào thời điểm 10h sáng cùng ngày tại ngõ 11, 15 Duy Tân, người dân vẫn sử dụng điện và sinh hoạt bình thường.

Chị T. (là một chủ shop quần áo, trú tại phố Duy Tân) cho biết, theo lịch cắt điện ở khu vực này sẽ diễn ra vào thời điểm chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà. Vì vậy, chị đành đi chợ từ sáng sớm và nấu ăn sáng kèm ăn trưa trước giờ cắt điện.

“Gia đình mình có hai cháu nhỏ và mẹ già nên không thể tự phục vụ trong điều kiện thiếu điện sinh hoạt, nên mình đành đóng cửa hàng hết buổi sáng. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết cả nhưng chờ mãi đến hơn 12h vẫn chưa thấy gì. Không biết cụ thể khi nào mới bị cắt điện”, chị T. băn khoăn.

 Cửa hàng sáng trưng với nhiều hệ thống đèn chiếu sáng được bật tại phố Duy Tân, Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang

Có cùng thắc mắc, anh Tâm - nhân viên một tiệm sửa xe trên trong ngõ 15 phố Duy Tân chia sẻ: “Suýt chút nữa thì sáng nay mình đóng cửa hàng. Nhưng vì trời mưa, khách gọi điện thoại liên tục nên mình kéo sẵn máy nổ ra để cấp điện cho xưởng. Nhưng cuối cùng cả con ngõ hơn 200m nhà nào cũng sáng đèn cả buổi sáng”.

Tương tự tại khu vực Vĩnh Hồ (quận đống Đống Đa), nhiều người dân cho biết họ được thông báo sẽ cắt điện vào 10h30 – 11h30, tuy nhiên việc này thực tế không diễn ra.

Anh Nguyễn Hồng Quân (trú tại nhà A1 tập thể Vĩnh Hồ) khẳng định: “Dù không cắt điện nhưng người dân cũng cần nhận một thông báo kịp thời để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc, bởi một số người làm kinh doanh đã chủ động đóng, hoặc nghỉ làm vì lo mất điện, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh”.

Một số khu vực cắt điện trên diện rộng

Trong khi một số nơi người dân thấp thỏm chờ đợi cắt điện thì tại quận Nam Từ Liêm, một vài khu vực bị cắt điện diện rộng.

Cụ thể, đại diện ban quản lý một dự án trên đường Hàm Nghi (phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) cho biết, đơn vị này đã nhận được thông báo tạm ngừng cấp điện từ 8h00 sáng đến 16h00 chiều cùng ngày tại 3 tòa chung cư với hơn 10 nghìn dân đang sinh sống.

Để ứng phó trong thời gian cắt điện, ban quản lý dự án đã vận hành hệ thống máy phát điện để cung cấp điện ưu tiên cho các hệ thống kỹ thuật chung như: phòng cháy chữa cháy, thang máy, đèn chiếu sáng… phục vụ người dân. Đồng thời tạm dừng các dịch vụ ưu tiên như: hệ thống điều hoà hành lang, một số khu tiện ích công cộng tại các tòa chung cư.

Theo EVNHANOI, lượng tiêu thụ điện trên địa bàn mấy ngày gần đây liên tục tăng cao cùng nắng nóng. Thống kê cho thấy, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn thành phố tháng 3 là 58.336 triệu kWh, tháng 4 là 61.542 triệu kWh thì tháng 5 là 75.406 triệu kWh. Như vậy, bình quân lượng điện tiêu thụ tháng 5 đã tăng hơn 22,5% so với bình quân tháng 4.

Với lượng điện tiêu thụ đang gia tăng nhanh chóng, ảnh hưởng đến hệ thống điện quốc gia, nhiều khu vực đang được các đơn vị điện lực luân phiên ngừng cấp điện.

Cùng ngày, trao đổi với Lao Động, đại diện EVNHANOI đã đưa ra lý giải về nguyên nhân không cắt điện theo kế hoạch trước đó trong ngày 6.6.

Theo vị này, việc không cắt điện theo kế hoạch ban đầu cho thấy hệ thống và mạng lưới cấp điện hiện trong tầm kiểm soát, chưa đến mức phải cắt điện. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp đơn vị vẫn buộc phải cắt điện để đảm bảo việc cung ứng hài hòa, phù hợp.

“Trong quá trình làm việc, chúng tôi vẫn đang cố gắng cân đối và xem xét từng khu vực. Qua công tác kiểm tra nếu nhận thấy chưa đến mức độ phải cắt điện khẩn cấp, đơn vị vẫn sẽ cung ứng để bà con có điện sử dụng”, đại diện EVNHANOI nói.

Ngoài ra, EVNHANOI khẳng định, người dân không ai muốn thiếu điện trong sinh hoạt, do vậy đơn vị vẫn đang nỗ lực cung ứng điện và hạn chế tối đa việc phải cắt điện làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn