MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh trốn dưới gầm giường nếu khi có động đất lớn xảy ra. Ảnh T.T

Thầy cô dạy học sinh cách phòng tránh động đất trước ngày khai giảng

THANH TUẤN LDO | 05/09/2022 15:07

Kon Tum – Trước ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, nhiều thầy cô giáo dạy học sinh miền núi ở huyện Kon Plông cách chủ động phòng tránh nguy hiểm khi có động đất. 

This browser does not support the video element.

8 tháng đầu năm 2022, huyện Kon Plông xảy ra hơn 130 trận động đất lớn nhỏ. Tại các xã quanh vùng lòng hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum như: Đăk Tăng, Đăk Nên, Măng Cành, Măng Bút…, đời sống người dân bị ảnh hưởng, phải sống trong bất an, lo sợ. 

Vì thế, trước ngày khai giảng năm học mới diễn ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông in tài liệu về phòng chống động đất, để thầy cô giáo truyền dạy cho các em học sinh. 

Cô Nguyễn Thị Tú – Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đăk Tăng – cho biết: “Động đất thường xuyên nên thầy cô và học sinh đều lo sợ sập nhà cửa, đặc biệt động đất thường diễn ra vào ban đêm. Việc dạy cho các em nhận biết cách phòng tránh là rất cần thiết để bảo toàn tính mạng. Năm học mới, nhà trường cũng sẽ thường xuyên lòng ghép chương trình vào các bài học khác”.

Điều đáng nói, động đất xảy ra giữa vùng núi Kon Tum, nơi đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Mặc dù các xã lên Nông thôn mới nhưng đời sống của người dân cũng như các em học sinh đều khó khăn, toàn bộ chế độ bán trú bị ngắt, nguy cơ các em bỏ học giữa chừng. Nhà trường phải đi vận động phụ huynh góp gạo, góp lúa, tiền công… để hỗ trợ các em có bữa cơm đến trường. 

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông – cho biết, năm học 2021- 2022, đơn vị đã vận động các cá nhân, các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ công tác xã hội hóa giáo dục với tổng số tiền 4 tỉ 186 triệu đồng, 8.428kg gạo, 106kg cá khô, 166 thùng mỳ, 330kg rau, củ, quả; 28.205 cuốn vở, 488 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn