MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chi đội Kiểm ngư số 4 tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về thủy sản trên vùng biển được phân công.Ảnh: Hữu Long

Thay đổi nhận thức ngư dân giúp gỡ thẻ vàng EC

Hữu Long LDO | 02/04/2024 10:53

Bên cạnh những giải pháp từ các cơ quan quản lý Nhà nước, việc tuyên truyền đến từng ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp có vai trò quan trọng để thành công trong việc gỡ thẻ vàng EC.

Chung tay cùng đất liền gỡ thẻ vàng EC

Trong nhiều năm qua, những âu tàu tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa được xây dựng đồng bộ, cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề biển góp phần đồng hành cùng ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản, khẳng định chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Quá trình tàu cá neo đậu tại âu tàu giữa Trường Sa, các chiến sĩ hải quân cùng các lực lượng trên biển cũng thường xuyên kết hợp công tác dân vận, tuyên truyền các chính sách pháp luật về biển đảo đến từng ngư dân.

Điển hình vào cuối tháng 3.2024, tại Đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) phối hợp với Đồn biên phòng 394, Biên phòng tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm dịch vụ Hậu cần - kỹ thuật Âu tàu Trường Sa... tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với Việt Nam cho 86 tàu cá, 345 ngư dân khi vào neo đậu tại âu tàu.

Trung tá Trần Quang Phú - Chỉ huy trưởng Đảo Trường Sa đã thông tin về tình hình khai thác thủy sản bất hợp pháp của ngư dân Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời giải đáp các thắc mắc của ngư dân về thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ chi phí nhiên liệu khi ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ.

Trung tá Trần Quang Phú cho biết, tại buổi tuyên truyền, đoàn công tác đã đã phát hơn 550 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân đánh bắt thủy, hải sản an toàn, bền vững trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 50 áo phao cho ngư dân.

“Các hoạt động giúp cho nhân dân trên đảo và ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về khai thác thủy sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế” - Trung tá Trần Quang Phú chia sẻ.

Linh động tuyên truyền trên biển

Ông Nguyễn Thế Hiệp Dũng - Thuyền trưởng tàu KN471 thông tin thêm, trên vùng biển Trường Sa chủ yếu là các tàu cá khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ, dài ngày.

Khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, tàu thực hiện bám sát, theo dõi, tiếp cận để tuyên truyền, ngăn chặn và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính khi cần thiết, bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý. Qua đó, chung tay cùng các cấp, ngành thực hiện phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo lãnh đạo chi đội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, các tàu của chi đội thường xuyên phổ biến các nội dung trong quy định của pháp luật về khai thác hải sản, cấp phát hàng nghìn tờ rơi cho ngư dân... Qua đó, giúp ngư dân nâng cao nhận thức trong quá trình hành nghề trên biển.

Ông Nguyễn Minh Lành - Chi đội trưởng Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao và phức tạp, đơn vị luôn xác định tư tưởng kịp thời phát hiện, bình tĩnh, xử lý linh động có hiệu quả, đúng đối sách với các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn