MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thêm 6 ca nhập viện trong vụ ngộ độc thực phẩm từ quán cơm gà ở Nha Trang

Phương Linh LDO | 16/03/2024 19:53

Khánh Hòa - Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm từ quán cơm gà ở Nha Trang đến chiều 16.3 có thêm 5 trường hợp dương tính với khuẩn Salmonella. Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, riêng ngày 16.3, có 6 ca nhập viện mới.

Chiều 16.3, bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết quả kiểm tra có thêm 5 mẫu bệnh phẩm là người lớn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa dương tính với khuẩn Salmonella.

Trước đó, 2 bệnh nhân nhi điều trị ở bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella và đã có kháng sinh đồ điều trị.

Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để khẳng định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm mà phải chờ kết quả của các bệnh nhân khác và các mẫu thực phẩm gà, bát đĩa, xoong nồi, nguồn nước... của quán cơm gà từ viện Pasteur.

"Vi khuẩn mọc còn tùy vào bệnh phẩm lấy là phân, máu, thực phẩm, dụng cụ đựng và số lượng vi khuẩn trong đó nhiều hay ít và phương pháp thực hiện nên có thể mất vài ngày nữa mới có kết quả" - bác sĩ Hiệp thông tin.

Cập nhật của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đến 15h chiều 16.3 các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 358 ca liên quan đến quán cơm gà Trâm Anh. Trong đó có khoảng 50 ca ở ngoài tỉnh.

Tổng số ca nhập viện điều trị 245 ca, riêng ngày 16.3 có 6 ca nhập viện mới. Số ca kê đơn cho về theo dõi ngoại trú 110 ca, số ca xuất viện trong ngày 78 ca và hiện còn đang điều trị 170.

Có một ca là thai phụ 36 tuổi (quê huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) có thai 18 tuần nhập viện ngày 15.3 hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh hiện đang chuyển biến tốt. Trong ngày 16.3, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, sinh hiệu ổn, triệu chứng đã giảm so với trước. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, truyền dịch, mời bác sĩ khoa Sản khám làm lại các xét nghiệm, theo dõi sát tình trạng lâm sàng bệnh nhân, điều trị, chăm sóc tích cực.

Các bệnh nhân còn lại đang dần ổn định, một vài bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn nhẹ, sốt giảm đang được điều trị tại các cơ sở y tế và trong khả năng kiểm soát về chuyên môn của các đơn vị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn