MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thêm bãi giữ xe, công viên bến Bạch Đằng sẽ trở thành điểm thu hút du khách

Thanh Chân LDO | 18/06/2022 11:07

TPHCM - Việc thiếu điểm giữ xe tại công viên bến Bạch Đằng từ lâu đã gây trở ngại cho người dân TPHCM và du khách. Thông tin UBND Quận 1 kiến nghị tìm chỗ giữ xe, nhà vệ sinh cho khách đến công viên đã nhận được nhiều sự đồng tình từ người dân.

Chờ đợi bãi giữ xe

Loay hoay tìm bãi đỗ xe hơn 20 phút giữa trời nắng nóng oi bức, anh Đồ Thành Hưng (TP.Thủ Đức) tỏ ra khá khó chịu khi chỗ giữ xe khá xa công viên bến Bạch Đằng (Quận 1).

"Việc di chuyển từ chỗ giữ xe đến công viên không thuận tiện và nguy hiểm. Chi phí gửi xe cũng khá cao. Nếu sắp tới có thêm bãi gửi xe ở đây thì tốt quá, tôi không cần phải băng qua đường với nhiều xe cộ. Hi vọng việc này sớm được triển khai" - anh Hưng chia sẻ.

 Công viên Bến Bạch Đằng là một trong những công trình lớn, tạo diện mạo mới cho TPHCM. 

Mới đây, UBND Quận 1 (TPHCM) đề nghị Sở Xây dựng giao Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM nghiên cứu bố trí bãi giữ xe máy giữa công viên Bến Bạch Đằng, không đặt tại 2 đầu cầu Thủ Thiêm 2 vì khoảng cách xa, người dân ngại đi bộ.

Đồng thời, nghiên cứu lắp đặt hàng rào ngăn cách bến Bạch Đằng với đường Tôn Đức Thắng (vẫn chừa lối đi bộ) để tránh người dân đậu xe trên lòng lề đường; bố trí thêm chỗ nghỉ chân và nhà vệ sinh trong công viên ở vị trí phù hợp.

Sau hơn một năm thi công, Công viên bến Bạch Đằng đã trở thành điểm đến thu hút rất nhiều người dân.  

Trước thông tin này, nhiều người dân tỏ ra khá phấn khởi. Nếu nơi đây bố trí bãi đỗ xe, lượng khách đến sẽ còn tăng cao.

"Cảnh quan ở công viên này rất đẹp, có thể nhìn được cầu Thủ Thiêm 2. Việc bổ sung thêm tiện ích bãi đỗ xe hay nhà vệ sinh sẽ giúp địa điểm tăng lượng khách đến. Đồng thời, du lịch thành phố cũng phát triển nhanh chóng hơn" - chị Nguyễn Thị Hương (quận Bình Thạnh) cho hay.

Thường đến công viên vào tối cuối tuần, anh Trần Dũng (Quận 1) luôn thấy hàng dài xe máy để ngay dưới lòng đường Tôn Đức Thắng.

"Tôi nghĩ rằng do không tìm được bãi giữ xe nên một số người đã dựng xe máy ngay dưới lòng đường để vào công viên hóng mát. Cùng với đó, khi gửi xe ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, việc đi bộ băng qua đường cũng khiến nhiều người lo lắng, sợ mất an toàn.

Khi có thêm bãi giữ xe cho khách đến công viên, tôi nghĩ tình trạng này sẽ không còn tái diễn nữa, tạo mỹ quan đẹp hơn cho công viên" - anh Dũng chia sẻ. 

Thêm tiện ích, tăng lượng khách

Sau hơn một năm thi công, Công viên bến Bạch Đằng đã trở thành điểm đến thu hút rất nhiều người dân. Mỗi tuần có hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh.

Theo UBND Quận 1, hiện tại nhu cầu vui chơi, tham quan, giải trí của người dân và khách du lịch nói chung tại quận 1 có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là cuối tuần, dịp lễ.

Lượng khách tập trung về công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm 2 tăng nhanh chóng trong thời gian qua. 

 Mỗi tuần có hàng chục ngàn lượt khách đến công viên Bến Bạch Đằng tham quan, vui chơi, chụp ảnh

Tuy nhiên, công viên bến Bạch Đằng thiếu đi một số tiện ích cho du khách đến thưởng ngoạn. Việc bổ sung thêm các tiện ích sẽ giúp nơi đây thu hút thêm lượng lớn khách trong và ngoài nước đến tham quan. Trải nghiệm thưởng ngoạn cũng trở nên hoàn hảo hơn. Từ đó, du lịch TPHCM có thêm điểm đến lý tưởng, tạo diện mạo mới cho thành phố. 

"Nếu thời gian tới, thành phố triển khai các giải pháp tăng thêm bãi giữ xe, có nhà vệ sinh công cộng và hạn chế việc đỗ xe dưới lòng đường, tôi nghĩ nơi đây sẽ là một trong những địa điểm hút khách nhất ngay tại trung tâm thành phố" - anh Bá Hùng (Quận 3) cho hay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn