MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT đang thi công dang dở ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Thêm phương án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Bảo Trung LDO | 12/09/2020 11:06

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt (GPMB) bằng khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục lập thêm một loạt phương án mới nhằm gấp rút hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm, tránh việc để mất vốn dẫn đến nguy cơ dự án bị tạm dừng thi công...

Tiến độ GPMB vẫn còn chậm

Thống kê BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A): Đến đầu tháng 9.2020, Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ) huyện M’Đrắk đã hoàn thành kiểm đếm cao trình +496,5m khu vực lòng hồ thôn 10 (xã Cư San) với hơn 200 hộ dân trên diện tích khoảng 140ha. Riêng Ban A đã hoàn thành kiểm đếm cao trình kể trên ở khu vực lòng hồ thôn 9 (xã Cư San) với 259 hộ dân trên diện tích gần 200ha; 70 hộ dân trên diện tích khoảng 50ha ở khu vực xã Cư Bông và Krông Á. Đến nay, Ban A cũng mới chỉ giải ngân được 167 tỉ đồng (tổng 650 tỉ đồng), đạt 25% kế hoạch năm 2020.

Đáng chú ý, từ ngày 4.9 đến nay Trung tâm PTQĐ hai huyện M’Đrắk và Krông Bông vẫn chưa kiểm đếm thêm bất kỳ diện tích đất nào cho người dân ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng, tiến độ vẫn còn quá chậm. Theo kế hoạch Ban A vừa cam kết với Bộ NNPTNT, đến ngày 30.9, đơn vị này phải hoàn thành toàn bộ công tác kiểm đếm dưới cao trình +476,11m. Tuy vậy, khu lòng hồ dưới cao trình kể trên vẫn còn gần 40ha đất chưa được kiểm đếm.

Ban A, Trung tâm PTQĐ các huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, công tác trích lục và chỉnh lý trích lục bản đồ. Bởi, một diện tích lớn ở khu vực lòng hồ thời gian trước bị người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp, bà con hiện không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thiếu nhân lực để kiểm đếm, xác định mức giá bồi thường cây trồng...

Để sớm đẩy nhanh tiến độ GPMB hồ Krông Pách thượng theo kế hoạch đã đề ra trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định phê duyệt số lượng viên chức gồm 15 người cử đi biệt phái thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án hồ chứa nước Krông Pách thượng.

Xây cầu, cứu đói cho dân

Vì tiến độ GPMB còn chậm nên hàng trăm hộ dân khu vực lòng hồ Krông Pách thượng vẫn còn bị kẹt lại, chưa được nhận tiền bồi thường cũng như bố trí nơi tái định cư mới. Hiện, rất nhiều người dân ở khu vực trên đang sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì giao thông bị chia cắt, nước vẫn còn đọng lại ở lòng hồ.

Trước tình hình trên, ông Phạm Văn Hạ - Giám đốc Ban A - cho biết, đơn vị vừa làm việc với UBND xã Cư San (huyện M’Đrắk) và thống nhất phương án hỗ trợ đi lại cho bà con sống ở khu vực các thôn 9, 10, 11. Cụ thể, các đơn vị liên quan thống nhất làm 2 cây cầu nổi, Ban tự quản thôn và người dân sẽ trực tiếp làm và chịu mọi trách nhiệm về sự an toàn khi lưu thông qua đó. Kinh phí để làm cầu dự kiến khoảng 50 triệu đồng. Riêng khu vực thôn 10 xã Cư Yang thì đơn vị sẽ thuê thuyền của một người dân trong vùng để hỗ trợ cho bà con nơi đây đi lại.

Trận mưa lớn hồi trung tuần tháng 8 đã khiến cho khu vực lòng hồ ở xã Cư San ngập nặng, gần 30ha hoa màu vụ hè thu của người dân trong vùng bị nhấn chìm, mất trắng. UBND xã có trách nhiệm cung cấp danh sách các hộ dân cần được cấp gạo cứu đói trên địa bàn rồi ngồi lại với Ban A để thống nhất kinh phí hỗ trợ cho bà con. Đối với những hộ có hoa màu bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua thì phía Ban A đã cử cán bộ làm việc với Sở NNPTNT để xem xét, đề xuất mức hỗ trợ thỏa đáng cho người dân.

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - nhấn mạnh, dự án trên đã 10 năm nay chưa hoàn thiện, nếu kéo dài đến năm 2021 thì đã qua 3 nhiệm kỳ. Tỉnh không thể để chậm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, nếu bị thu hồi vốn thì dự án không thể tiếp tục triển khai. Nghiêm trọng hơn, một số công trình thủy lợi mà Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk trong giai đoạn tới cũng không được cấp vốn. Các huyện M’Đrắk, Krông Bông phải theo gương Ea Kar thành lập gấp Ban chỉ đạo do Bí thư Huyện ủy đứng đầu, các Phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác để tuyên truyền, vận động người dân nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB khu vực lòng hồ; có thể bổ sung thêm cán bộ địa chính ở các xã lân cận về phối hợp.

Tỉnh giao cho Ban A phải sớm ký hợp đồng với trường Đại học Tây Nguyên, thuê một số sinh viên năm cuối để tăng cường thêm nhân sự nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng công việc mà đơn vị đảm nhận. Đặc biệt, 15 nhân sự được tăng cường cho các Ban, Trung tâm PTQĐ huyện phải nhanh chóng đi nhận nhiệm vụ mới, làm việc xuyên suốt kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật, khi nào xong việc mới trở về. Ngoài ra, các bên liên quan phải nghiên cứu gấp phương án tại chỗ, chủ động di dời người dân ở khu vực lòng hồ trong mùa mưa bão sắp tới, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng của bà con, ông Nghị cho hay.

Từ giữa tháng 8 đến nay, báo Lao Động liên tục đăng tải thông tin phản ánh những bất cập của dự án thủy lợi nghìn tỉ hồ chứa nước Krông Pách thượng (tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng) của Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk. Vào mùa mưa, việc chính quyền tỉnh Đắk Lắk không thể sớm GPMB khu vực lòng hồ đã khiến hàng chục hécta hoa màu của các hộ dân ở xã Cư San bị thiệt hại nặng nề, giao thông trong vùng bị chia cắt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư của chủ đầu tư (Ban A) quá thấp có thể khiến dự án bị thu hồi vốn kéo theo nguy cơ tạm dừng thi công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn