MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong tuần qua, tại Hà Nội vẫn diễn ra tình trạng các phương tiện xếp hàng dài chờ đăng kiểm. Ảnh Hữu Chánh

Thêm trung tâm hoạt động, Hà Nội vẫn chưa thoát cảnh ùn tắc khi đăng kiểm

Vương Trần LDO | 26/03/2023 11:27

Theo Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An, tình hình ùn tắc đăng kiểm có giảm so với tuần trước nhưng vẫn diễn ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lân cận. Dự báo tình hình ùn tắc sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới do nhu cầu kiểm định vượt quá nhiều lần năng lực cung cấp dịch vụ của các đơn vị còn lại.

Trong những tuần gần đây, hình ảnh những hàng dài xe cộ ùn ứ khi đi đăng kiểm tại Hà Nội đã không còn xa lạ. Các trạm kiểm định đăng kiểm xe ở Hà Nội đang chịu áp lực lớn từ lượng xe đăng kiểm tăng trong khi nguồn nhân lực đăng kiểm đang bị thiếu hụt.

Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động, nhiều trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội đã mở cửa trở lại. Do số lượng xe đăng kiểm tăng đột biến, nhiều trung tâm đăng kiểm xe phải mở rộng giờ làm việc để đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số khu vực và trạm kiểm định vẫn diễn ra, gây khó khăn và tốn thời gian cho người dân khi đăng kiểm xe. Tình trạng này không phải chỉ xảy ra ở riêng Hà Nội mà nhiều nơi khác trên cả nước.

Kiểm định viên quân đội hỗ trợ đăng kiểm tại Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

Ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - cho biết: Trên cả nước có tổng số 281 trung tâm đăng kiểm tương ứng với 489 dây chuyền kiểm định, gồm 20 đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, 70 đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải các địa phương; 191 đơn vị xã hội hóa.

Cơ quan công an đã tiến hành điều tra, phát hiện các sai phạm và khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên trong lĩnh vực đăng kiểm. Với tình trạng đó, một loạt trung tâm tạm thời đóng cửa do thiếu nhân lực, phục vụ quá trình điều tra, khám xét của cơ quan công an.

Ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Trần Vương

Ông An thông tin, trên cả nước có 92 trung tâm đăng kiểm đã bị điều tra, khám xét. Trong số này, hiện đã có 38 trung tâm đăng kiểm khôi phục, hoạt động trở lại.

Như vậy, hiện nay có 227 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, dừng hoạt động 54 trung tâm (trong đó có 46 liên quan tới đến công tác điều tra của Công an; 8 vì không đáp ứng yêu cầu của Nghị định 139/2018/NĐ-CP hoặc vì lý do khác).

Trước tình trạng ùn ứ, ùn tắc đăng kiểm xảy ra ở nhiều nơi, ông An phân tích mấu chốt do nhiều trung tâm đăng kiểm vẫn đang phải đóng cửa, đăng kiểm viên thiếu hụt. Do vậy, khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, hiện tượng này xảy ra ở khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành.

Theo ông An, thời gian vừa qua, lực lượng đăng kiểm cũng đang nỗ lực, điều chuyển nhân sự ở các nơi để cố gắng khôi phục càng sớm, càng tốt các trung tâm đăng kiểm này để sớm phục vụ người dân.

Tại Hà Nội có 17 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động (tăng 10 trung tâm so với tuần trước). Tại TP Hồ Chí Minh có 11 trung tâm đang hoạt động (tăng 1 trung tâm so với tuần trước). Một số tỉnh không còn trung tâm đăng kiểm hoạt động: Hoà Bình, Bắc Kạn.

Lý do chính các trung tâm chưa hoạt động trở lại được chủ yếu do thiếu đăng kiểm viên, đăng kiểm viên bậc cao và một số trường hợp Cơ quan điều tra chưa bàn giao mặt bằng, chưa bỏ niêm phong và trả con dấu…

"Vì vậy, tình hình ùn tắc có giảm đi so với tuần trước nhưng vẫn diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lân cận. Dự báo tình hình ùn tắc sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới do nhu cầu kiểm định vượt quá nhiều lần năng lực cung cấp dịch vụ của các đơn vị còn lại" - ông An nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn