MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thêm vụ chó thả rông gây tai nạn: Không thể cứ tuyên truyền mãi

Trọng Lộc LDO | 12/03/2023 16:19

Những vụ việc chó thả rông tấn công người, gây tai nạn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra khiến nhiều người lo lắng. Rõ ràng, ý thức của người nuôi chó đang là câu chuyện đáng lên án.

Ngày 12.3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, hiện sức khỏe cô giáo Nguyễn Thị Phượng (31 tuổi, dạy tiếng Anh tại Trường tiểu học Hùng Xuyên) đã tạm thời qua cơn nguy kịch, bắt đầu có phản xạ thần kinh.

Trước đó vào ngày 7.3, khi đang trên đường đến lớp, không may xe máy của cô giáo Phượng bị va vào chó thả rông. Vụ tai nạn khiến cô giáo bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đang điều trị tích cực cho cô giáo Nguyễn Thị Phượng bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do xe đâm vào chó thả rông. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cô Phượng được đưa ngay vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Kết quả chụp CT-Scan sọ não của cô giáo cho thấy hình ảnh vỡ xương sọ, tụ máu ngoài màng cứng thái dương trái, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải. Bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu nhưng hành trình hồi phục còn rất dài.

Trước đó ngày 20.2, bệnh nhân Hoàng V (Trường Cao đẳng Du lịch Lào Cai) cũng bị hai con chó thả rông tấn công khi đang đi tập thể dục dẫn đến đa chấn thương.

Qua xác minh của UBND phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, hai con chó cắn nam sinh thuộc giống chó doberman từ Đức và một gia đình trên địa bàn nuôi từ năm 2021. Điều đáng nói, dù trọng lượng mỗi con chó khoảng 30 kg nhưng hai động vật này thường xuyên không đeo rọ mõm nơi công cộng.

Hai con chó thả rông cắn nam sinh ở Lào Cai. Ảnh cắt từ clip

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Giám đốc Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X) cho rằng, nuôi chó như thế nào để an toàn cho bản thân và xã hội là câu chuyện pháp lý cả xã hội phải quan tâm.

Không chỉ chó tấn công người gây thương tật, tử vong… mà những vụ việc chó thả rông ngoài đường gây rất nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với người tham gia giao thông.

Luật sư Nghĩa cho biết, chó có đặc tính dã thú là truy đuổi, cắn xé con mồi, mức độ sát thương rất cao, có khả năng truy bắt và tấn công những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Khi chó gây ra thiệt hại, thì người nuôi chó có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, quy định tại Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015. Thậm chí nếu chó cắn chết người, thì người nuôi chó còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vô ý làm chết người” được quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Khách thể của tội này là xâm phạm quyền sống của con người, hậu quả làm chết người.

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Giám đốc Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X). Ảnh: Trọng Lộc

“Mặt khách quan của tội này là không rọ mõm chó khi thả ra ngoài công cộng, mặt chủ quan của tội này là lỗi vô ý cẩu thả, vì người nuôi chó không nhận thức trước về khả năng đàn chó cắn chết người khi không rọ mõm, nên không cẩn trọng khi thả chó ra. Hình phạt đối với tội vô ý làm chết người là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, người nuôi chó còn phải bồi thường theo quy định tại Điều 601 Bộ luật Hình sự đã nêu trên”, vị luật sư phân tích.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X, Nhà nước ban hành pháp luật rất chặt chẽ, nhưng các tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đầy đủ, việc kiểm tra giám sát, xử lý chưa nghiêm dẫn đến tình trạng này.

“Hiện nay người dân không an tâm khi ra đường mà thường xuyên gặp chó chạy rông, không rọ mõm. Rõ ràng, ý thức của người nuôi chó là vấn đề đáng lên án. Lực lượng chức năng không thể cứ tuyên truyền, nhắc nhở mãi được khi thói quen thả rông chó của đại đa số chủ nuôi không thay đổi. Tôi cho rằng cần phải có biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn để ngăn chặn tình trạng này”, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn