MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TS Nguyễn Văn Khải đã đến xã Vĩnh Trung (Tịnh Biên, An Giang)

Theo chân “ông già Ozon” đi thắp đèn Led cho vùng Núi Cấm

Lục Tùng LDO | 10/11/2017 17:24
Những ngày này, "ông già Ozon" tuổi thất thập này lại bay hơn 2 ngàn cây số từ Hà Nội vào tận huyện miền núi Tịnh Biên (An Giang) để thắp đèn led cho vùng Núi Cấm.

“Ông già Ozon” là biệt danh của báo chí đặt cho TS Vật lý Nguyễn Văn Khải – nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn tiết kiệm điện và dung dịch hoạt hoá điện hoá - vì sáng kiến táo bạo dùng Ozon để trị bệnh tay chân miệng cho trẻ em.

Theo thống kê, hiện toàn huyện Tịnh Biên, nhất là khu vực dưới chân núi Cấm, nóc nhà của vùng ĐBSCL - (gồm 3 xã An Hảo, Tân Lợi và Vĩnh Trung) - còn hơn 2.000 hộ dân chưa tiếp cận được điện lưới (đó là chưa kể về kiến thức về an toàn sử dụng điện và sử dụng điện hợp lý với chi phí hợp lý).

Để hướng dẫn người dân sử dụng ánh sáng hợp lý, TS. Khải kết hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) dành nhiều thời gian để đến các trường học trên địa bàn tại 3 xã dưới chân núi Cấm tư vấn, lắp đặt mới miễn phí cho mỗi trường 1 hệ thống đèn led hoàn chỉnh cho 1 lớp học theo phương châm: Đảm bảo cho toàn bộ lớp học đủ ánh sáng theo quy chuẩn với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn 2 lần so với đèn huỳnh quang, compact.

TS Nguyễn Văn Khải đã đến xã Vĩnh Trung (Tịnh Biên, An Giang).
Ông Khải có phong cách nói và ngôn từ mạnh mẽ gây ấn tượng cho người dân 
Trái lại, trước mắt tôi là “ông già Ozon” vô cùng nhiệt tình với công việc mang lại kiến thức và kỹ năng sử dụng điện hợp lý về ánh sáng và điện năng tiêu thụ cho người dân.
Chuẩn bị vật tư lắp đặt đèn Led cho hộ ông Trần Văn Sáu, tổ 2, ấp Vĩnh Hạ, Vĩnh Trung (Tịnh Biên - An Giang).
Giải thích, thuyết phục người dân bằng trực quan sinh động với sự so sánh trực tiếp giữa đèn huỳnh quang và đèn Led.
Thành quả sau thời gian thi công.
Ngoài ra, ông còn mang đến năng lượng mặt trời với những hộ nằm “ngoài vùng phủ sóng” của lưới điện.
Ông cũng vào tận các phum, sóc để tư vấn điện cho đồng bào Khmer.
Trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho nhóm thợ thi công lắp đặt đèn Led miễn phí cho trường học.
Phòng học ở trường Tiểu học A Tân Lợi rực ánh sáng sau khi lắp đặt hệ thống đèn Led thay cho hệ thống đèn huỳnh quang, compact.
Ông tự hào với chỉ số của đèn Led.
Trực tiếp hướng dẫn cho người dân tự tay lắp ráp đèn Led.
Và cách kiểm tra chất lượng đèn sau khi lắp đặt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn