MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh đang mong chờ phương án thi chính thức tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: T.V

Thi thử tốt nghiệp THPT 2021 trực tuyến có đánh giá đúng năng lực thực tế?

Tường Vân LDO | 29/05/2021 13:57
Trong 3 ngày 28, 29 và 30.5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố làm bài kiểm tra khảo sát theo hình thức trực tuyến. Đây được coi là kỳ “thi thử” tốt nghiệp THPT, để đánh giá năng lực học sinh, giúp các em ôn tập kiến thức, chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Nhiều giải pháp để ngăn chặn gian lận, đề phòng rủi ro đã được các nhà trường triển khai.

Tất cả các học sinh lớp 12 đều tham gia khảo sát trực tuyến

Ngay khi có công văn về kế hoạch tổ chức kỳ “thi thử” tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12, Sở GDĐT Hà Nội đã lên các phương án nhằm tổ chức kỳ thi hiệu quả, đánh giá đúng năng lực học sinh và đảm bảo tốt công tác tổ chức, chuẩn bị cho kỳ thi THPT sắp tới.

Theo kế hoạch của Sở GDĐT, bắt đầu từ 19h30 ngày 28.5, học sinh lớp 12 toàn thành phố sẽ làm bài kiểm tra môn Toán (thời gian làm bài 90 phút) trên hệ thống http://study.hanoi.edu.vn.

Tối 29.5, từ 19h30, học sinh làm bài kiểm tra môn tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút). Chiều 30.5, từ 13h30, học sinh làm bài kiểm tra khoa học tự nhiên (thời gian làm bài 150 phút) hoặc khoa học xã hội (thời gian làm bài 150 phút).

Để chuẩn bị cho đợt khảo sát theo hình thức trực tuyến này, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, đường truyền nối mạng Internet) phục vụ cho kỳ kiểm tra khảo sát; rà soát và có các giải pháp đối với những học sinh hoàn cảnh khó khăn không có đủ phương tiện để tham gia, đảm bảo cho tất cả các học sinh lớp 12 đều được tham tra khảo sát, dự kiểm tra.

Theo ông Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp, các phương án để tổ chức buổi thi thử từ tối 28.5 đều đã được nhà trường chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng. Các thầy cô, ban giám hiệu nhà trường trước đó cũng được tham gia buổi tập huấn của Sở GDĐT.

Phụ huynh nhà trường cũng rất ủng hộ các phương án thi thử mà Sở GDĐT đưa ra và có sự phối hợp rất nhiệt tình trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện để học sinh có thể tham gia kỳ khảo sát theo hình thức trực tuyến.

Còn theo thầy Nguyễn Danh Chiến (Trường THPT Cao Bá Quát, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội), trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi thử, nhà trường cũng đã họp, đưa ra mọi phương án để xử lý rủi ro, sự cố có thể xảy ra. Làm sao để các em học sinh có được những trải nghiệm tốt nhất để rút kinh nghiệm và có kỳ thi thật đạt kết quả cao nhất. Kết quả của kỳ thi thử cũng sẽ giúp học sinh đánh giá đúng năng lực thực tế để có thể lựa chọn trường đại học phù hợp với mong muốn, năng lực thực tế.

Dự phòng rủi ro khi kiểm tra theo hình thức trực tuyến

Cũng theo thầy Nguyễn Danh Chiến, để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh phức tạp, thầy cô sẽ làm việc trực tuyến, ai ở nhà đó, đăng nhập vào tài khoản hệ thống và thực hiện các nhiệm vụ trông thi như đã được tập huấn. Lãnh đạo nhà trường sẽ mở phòng họp trực tuyến của Zoom và điều hành công tác coi thi. Mỗi một lớp học sẽ có ít nhất 2 thầy cô giám sát, kiểm soát để đảm bảo các em làm bài nghiêm túc, tránh trường hợp các em làm bài qua loa hay gian lận,...

Hiện có nhiều ý kiến băn khoăn về việc tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến liệu có đảm bảo khách quan, công bằng, nhất là trong việc tổ chức thi sẽ phụ thuộc cả vào vấn đề đường truyền.

Thực tế, năm 2020, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, khảo sát chất lượng học tập của học sinh lớp 12 trên toàn thành phố theo hình thức trực tuyến, thông qua hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study. Tuy nhiên, ngay trong môn đầu tiên, nhiều trục trặc do lỗi hệ thống đã xảy ra, như bị lỗi đường truyền, đề thi lỗi phông chữ. Có trường hợp đăng nhập để làm bài thi thì lại nhận được thông báo hệ thống đang “bảo trì”, “nâng cấp”… Ngược lại, có học sinh đang làm bài kiểm tra rồi nhưng hệ thống lại báo học sinh đó chưa đăng nhập để làm bài.

Để khắc phục điều này, Sở GDĐT đã tiến hành nâng cấp đường truyền để đảm bảo toàn bộ học sinh lớp 12 có thể truy cập vào hệ thống để làm bài. Về phía các cơ sở giáo dục, thầy Nguyễn Quang Tùng - Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp - cho biết, nhà trường đã trang bị cho học sinh các kỹ năng để làm bài thi theo hình thức online. Mọi vấn đề về kỹ thuật, trang thiết bị đều đã được nhà trường xử lý trước đó.

Nhà trường cũng đã chuẩn bị phương án nếu học sinh gặp sự cố về mạng, thì sẽ tiến hành cho các em làm lại bài thi ngay trên hệ thống. Mỗi lần các em ấn nút làm bài sẽ có 1 mã đề khác và hệ thống sẽ tính thời gian kể từ lúc các em làm bài thi. Như vậy, có thể đảm bảo tối đa sự công bằng giữa các thí sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn