MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sim kích hoạt sẵn bán tràn lan ngoài thị trường, ảnh chụp ngày 12.9. Ảnh: Khánh An

Thị trường bán sim sau ngày 10.9 vẫn tràn lan, nhiễu loạn

Khánh An LDO | 13/09/2023 10:54

Mặc dù Bộ TTTT cho biết, các nhà mạng dừng bán sim qua kênh đại lý “không uy tín” từ ngày 10.9 để giảm sim không chính chủ. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng bán sim đăng ký sẵn vẫn diễn ra tràn lan.

Sim đăng ký sẵn bán tràn lan

Theo tìm hiểu của phóng viên trong ngày 12.9, nhiều đại lý trên địa bàn Hà Nội hiện đã từ chối bán sim cho những người dân không mang theo chứng minh thư/ căn cước công dân. Lý do mà những đại lý này đưa ra là vì hiện nay, khách hàng sau khi mua sim mới, muốn sử dụng được sim thì cần cung cấp các thông tin để đăng ký chính chủ cho sim.

Thế nhưng, cũng có không ít các đại lý bán sim đang làm trái quy định của nhà mạng. Cụ thể, khi hỏi mua sim tại cửa hàng P.K (Cầu Giấy, Hà Nội), nhân viên cửa hàng cho biết, hiện đang có sẵn rất nhiều sim Vietnamobile đã kích hoạt. Người này cho hay, sim này đã hoàn tất mọi thủ tục theo yêu cầu của nhà mạng, khách hàng khi mua về chỉ cần lắp vào máy là có thể sử dụng.

Trước lo ngại của khách hàng về việc dùng sim không chính chủ có thể bị khóa, nhân viên cửa hàng cam kết sim chỉ bị khóa khi không phát sinh cước cuộc gọi trong vòng 30 ngày. Sim kích hoạt sẵn bán tại đây có giá 120.000 đồng/sim Vietnamobile. Khách hàng khi mua 15 sim sẽ được giảm giá tương ứng còn 150.000 đồng và 90.000 đồng.

Nhân viên này cho hay, khách hàng không có quyền chọn số thuê bao mà mua sim nào về sẽ sử dụng sim đó. Trước thắc mắc của khách hàng về việc không được chọn số, người này nói: “Tất cả đều là sim rác, nên nó mới rẻ. Sim rác thì số nào chả như nhau”.

Từ bảng giá công khai của các nhà mạng, có thể thấy sim kích hoạt sẵn đang được bán với giá cao gấp 3-4 lần sim trắng (sim chưa kích hoạt).

Tiếp tục tìm đến cửa hàng bán sim, thẻ và phụ kiện điện thoại L.S (Đống Đa, Hà Nội), phóng viên được chủ cửa hàng giới thiệu hiện có rất nhiều sim trắng của các nhà mạng. Chủ cửa hàng yêu cầu khách hàng cung cấp chứng minh thư/căn cước công dân để kích hoạt sim.

Song khi nói có nhu cầu mua sim đã kích hoạt số lượng lớn để làm dịch vụ, người này thông tin sẽ gọi cho đầu mối bán sim để hỏi. Sau khoảng 2 phút, chủ cửa hàng báo lại có thể cung cấp ngay cho khách hàng với giá 80.000 đồng/sim iTel.

Người này chia sẻ thêm: “Sim ngày xưa mua rất rẻ, nhưng bây giờ không có mà bán. Mấy cái sim đăng ký rồi là chúng em bán chui”.

Thuê người đứng hộ tên để đăng ký thuê bao

Tại cuộc họp thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, hằng tháng hiện có 1,5 triệu thuê bao mới xuất hiện trên thị trường. Trong số 1,5 triệu sim mới ra gần đây, có khoảng 80% sim phát hành qua kênh đại lý.

Tuy nhiên, có tình trạng các đại lý thuê người đứng hộ tên để đăng ký thuê bao. Điều này dẫn đến một thuê bao có thông tin đăng ký thật, tên tuổi, địa chỉ thật nhưng người sử dụng lại không chính chủ.

"Chúng tôi đã làm việc với các nhà mạng, yêu cầu chấn chỉnh. Các nhà mạng đều cam kết với bộ là dừng các đại lý phát triển như thế này (những đại lý thuê người đứng hộ tên để đăng ký thuê bao - PV) từ ngày 10.9" - Thứ trưởng Long nói, cho hay, các nhà mạng cần tập trung phân phối vào các kênh, chuỗi có uy tín.

Đến nay, các doanh nghiệp viễn thông đã loại bỏ 12,5 triệu sim không chính chủ trên hệ thống. Đây là các sim mà chủ thuê bao không tiến hành cập nhật, chuẩn hóa lại thông tin dù đã quá hạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn