MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thị xã Tịnh Biên thông tin về các homestay xây trái phép trên núi Cấm

Lâm Điền LDO | 21/09/2023 17:24

Các cơ sở homestay ở Núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên (An Giang) gây xôn xao dư luận mấy ngày qua đều xây dựng trái phép trên đất rừng.

Ngày 21.9, Chủ tịch UBND thị xã Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn có văn bản xác nhận 10 trường hợp (7 cũ, 3 mới) xây dựng, hoạt động kinh doanh có phòng cho khách du lịch thuê lưu trú (thường gọi là homestay) tại Núi Cấm được xây dựng tự phát.

Núi Cấm nhìn từ đỉnh Bồ Hong. Ảnh: Lâm Điền

Cụ thể, theo kết quả phối hợp Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra thực tế các trường hợp tự xây dựng loại hình lưu trú homestay trên địa bàn Núi Cấm cho thấy, các công trình này đều xây dựng tự phát (chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng) và không phù hợp với các quy định về quy hoạch có liên quan trên địa bàn thị xã Tịnh Biên.

Mặt khác, phần lớn được xây dựng với kết cấu đơn giản, không đồng bộ tại các địa hình lồi lõm, cheo leo trên các mỏm đồi có độ dốc rất cao.

Với độ cao trên 700m, Núi Cấm huyền ảo trong khói sương của mây trời. Ảnh: Lâm Điền

Điều này khiến cho việc đi lại của khách đến lưu trú gặp rất nhiều nguy hiểm khi gặp thời tiết không thuận lợi, nhất là trong bối cảnh thời gian qua mưa kéo dài gây ra hiện tượng lũ, sạt lở núi tại nhiều nơi trong tỉnh. Thậm chí, căn cứ theo Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 29.12.2015 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Núi Cấm, hay Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 27.12.2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu tại Tịnh Biên thể hiện: tại vị trí xây dựng các hạng mục, công trình vi phạm nêu trên được quy hoạch là đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ…

Vì thế, trước khi xảy ra ồn ào mấy ngày qua, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, UBND xã An Hảo ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ cơ sở về hành vi chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp.

Một góc khu homestay trên Núi Cấm. Ảnh: Phong Linh

Các cơ sở này đã chấp hành việc thực hiện nộp phạt bằng tiền, nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, như buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Ông Nhơn cũng cho biết, UBND thị xã Tịnh Biên đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng sớm tổng hợp ý kiến của các sở, ban, ngành để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh An Giang xem xét và có hướng chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn