MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân trục vớt các phương tiện bị chìm do mưa dông gây ra. Ảnh: PV

Thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, Kiên Giang triển khai “4 tại chỗ” ứng phó

NGUYÊN ANH LDO | 26/07/2022 16:22
Kiên Giang - Dự báo tình hình thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Hiện nay đang vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão, dự báo tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tỉnh Kiên Giang đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 12 – 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó từ 4 – 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với tinh thần chủ động, kịp thời, hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, ổn định đời sống cho người dân.

Ngành chức năng cùng với các địa phương triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, kiểm tra, rà soát, xử lý khắc phục các tuyến, công trình giao thông gây cản trở thoát lũ và đảm bảo an toàn tàu vận tải khi xảy ra bão, lũ, áp thấp nhiệt đới và chuẩn bị sẵn sàng phương án khắc phục sau thiên tai.

Tỉnh cũng giao cho các lực lượng vũ trang nâng cao năng lực về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động ứng phó, duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Trung ương đóng trên địa bàn để huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Duy trì nghiêm các chế độ trực, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển. Đảm bảo tốt thông tin kịp thời tình hình thời tiết cho các phương tiện hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra vào các cửa sông, cửa biển.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 4 người chết, 3 người bị thương, làm sập và tốc mái gần 300 căn nhà, chìm phương tiện đánh bắt thủy sản và nhiều thiệt khác. Ước tính ban đầu, thiên tai đã làm 4 người chết, tổng thiệt hại về vật chất khoảng 8 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn