MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vấn đề sạt lở luôn được quan tâm mỗi khi mùa mưa bão đến. Ảnh: Lê Phi Long

Thiệt hại do thiên tai ở Quảng Bình từ đầu năm đến nay hơn 9,2 tỉ đồng

LÊ PHI LONG LDO | 26/07/2023 10:09

Ngày 26.7 Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, ước tính thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh khoảng 9,257 tỉ đồng.

Tại buổi họp báo định kỳ tháng 7.2023 do tỉnh Quảng Bình tổ chức, Sở NN-PTNT tỉnh cho biết, để chuẩn bị tốt công tác phòng chống bão lụt dự kiến diễn ra trong thời gian tới, hiện đã rà soát, xây dựng các phương án phòng chống thiên tai năm 2023, gồm các phương án, kịch bản phòng chống bão mạnh và siêu bão, lũ lụt, sạt lở đất; phương án điều tiết, vận hành hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện; phương án kêu gọi, hướng dẫn tránh trú, neo đậu an toàn, cứu hộ, cứu nạn cho tàu thuyền hoạt động trên biển khi có thiên tai; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm…; chủ động phương án, kế hoạch hiệp đồng, huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn liên vùng, liên xã.

Ước tính thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khoảng 9,257 tỉ đồng.

Chủ trương của tỉnh là sẽ huy động cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thiệt hại nhanh nhất; nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

Đồng thời quán triệt và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả; phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh ngay tại cộng đồng là biện pháp hiệu quả và thiết thực.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 153 hồ chứa, trong đó có 31 hồ bị hư hỏng xuống cấp với nhiều mức độ khác nhau, dự kiến kinh phí sửa chữa nâng cấp khoảng 247 tỉ đồng.

Ông Trần Hoài Nam - Phó GĐ Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình tại buổi họp báo. Ảnh: Lê Phi Long

Toàn tỉnh có 85 điểm sạt lở núi, khu dân cư với 1.116 hộ/3.625 khẩu bị ảnh hưởng, trong đó có 8 điểm nguy cơ cao với 252 hộ/1.051 khẩu bị ảnh hưởng. Sạt lở sông, biển hiện có 25 khu vực sạt lở, có tổng chiều dài 53 km (bờ sông: 41,7 km, bờ biển: 11,3 km).

Ông Trần Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, vấn đề sạt lở mỗi khi mùa mưa bão đến là vấn đề nhức nhối tại địa phương trong những năm gần đây, với mức độ ngày càng cao hơn. Vì vậy cần có sự quan tâm nhiều hơn về công tác phòng chống và tuyên truyền, vận động người dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở.

Sở NN-PTNT cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình xem xét ưu tiên cân đối, bố trí ngân sách để đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai, nhất là hồ đập, đê điều bị sự cố, không đảm bảo an toàn, đầu tư khắc phục sạt lở, ổn định dân cư, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn