MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thiếu cát xây dựng ở một huyện biên giới Thanh Hóa

QUÁCH DU LDO | 07/08/2024 07:14

Thanh Hóa - Hiện nay, trên địa bàn huyện Mường Lát đang xảy ra tình trạng thiếu cát và giá cát tăng cao, khiến nhiều công trình, dự án xây dựng gặp khó khăn.

Theo ông Lương Văn Liêm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Mường Lát (Thanh Hóa), thời gian qua trên địa bàn huyện đang xảy ra tình trạng thiếu cát, giá cát đội lên rất cao, nguyên nhân do tại địa phương không có mỏ cát, phải mua từ các huyện lân cận với quãng đường xa, chi phí vận chuyển lớn.

Việc thiếu cát, giá cát tăng cao khiến quá trình thi công các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Mường Lát gặp khó khăn. Ảnh: Minh Hoàng

“Tính từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn chỉ có dự án nạo vét lòng hồ Thủy điện Trung Sơn được tận thu cát làm vật liệu xây dựng, tuy nhiên trữ lượng không nhiều và cũng đã thôi khai thác tận thu, do đó, tình trạng thiếu cát lại càng tăng thêm” - ông Liêm cho hay.

Cũng theo ông Liêm, hiện nay trên địa bàn đang triển khai rất nhiều dự án xây dựng, tuy nhiên việc thiếu cát, giá cát cao đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc thi công tại các công trình. Bởi hầu hết các công trình thi công phải lấy cát từ các điểm mỏ xa, thậm chí hơn 100km ở các huyện như Quan Hóa, Bá Thước hoặc tỉnh Hòa Bình.

Việc thiếu cát không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề thi công, hoàn thành các công trình, dự án công, mà còn ảnh hưởng đến các hộ dân khi có nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình nhỏ lẻ. Bởi thực tế cho thấy, thời gian qua, người dân phải chấp nhận mua cát với giá cao tại các điểm tập kết cát nhỏ lẻ trên địa bàn.

Ông Hà Văn Tế - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước đây trên địa bàn huyện đã được tỉnh quy hoạch 6 điểm mỏ khai thác cát, gồm 3 điểm trên sông Mã và 3 điểm trên suối Xim. Tuy nhiên, từ năm 2021 trở lại đây, địa phương không còn mỏ cát nào còn hạn cấp phép khai thác.

Đối với một số vị trí, dự án nạo vét cho phép tận thu, tuy nhiên sản lượng cát khá ít, không đủ đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn. Vậy nên, nhà thầu xây dựng và người dân phải mua cát từ các huyện lân cận với thành rất cao, do chi phí vận chuyển quãng đường xa.

Hiện nay, các nhà thầu xây dựng, người dân ở huyện Mường Lát thi công công trình phải mua cát từ các huyện lân cận với giá thành khá cao, do chi phí vận chuyển. Ảnh: Minh Hoàng

Được biết, trước thực trạng thiếu cát, giá cát tăng cao trên địa bàn huyện Mường Lát, vào tháng tháng 9.2023, tín hiệu mừng cho các chủ thầu xây dựng và người dân khi việc đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Mã (ở xã Trung Lý và Mường Lý) được hoàn thành, sau đó UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có quyết định công nhận quyền trúng đấu giá mỏ cát này cho Công ty TNHH Rạng Đông.

Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá mỏ, doanh nghiệp này đã không nộp hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản khu vực mỏ. Đến tháng 3.2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã hủy quyết định công nhận trúng đấu giá đối với công ty này.

Trước thực trạng trên, nhiều chủ thầu xây dựng, người dân trên địa bàn huyện Mường Lát đang hi vọng, thời gian tới đây, việc đấu giá mỏ cát (ở địa bàn xã Trung Lý và Mường Lý) sẽ sớm được triển khai lại, tiến hành khai thác để “giảm nhiệt” cho tình trạng thiếu cát, giá cát tăng cao trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn