MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Do chưa hoàn tất thủ tục để khai thác mỏ đất, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua Quảng Trị phải lấy nguồn đất dư thừa từ khu vực này đưa sang khu vực khác để thi công. Ảnh: Q.Khánh.

Thiếu đất đắp, các mỏ đất ở Quảng Trị lại chậm làm hồ sơ đưa vào khai thác?

HƯNG THƠ LDO | 03/07/2024 15:33

Để khắc phục tình trạng thiếu đất đắp xảy ra nhiều năm nay, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đấu giá các mỏ đất. Tuy nhiên, không ít đơn vị trúng đấu giá mỏ đất lại bỏ cọc, hoặc chậm làm hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản.

Công trình trọng điểm quốc gia vẫn gặp vướng về đất đắp

Theo Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị đang gặp vướng mắc về đất đắp.

Dự án trên khởi công từ 1.1.2023 và dự kiến hoàn thành 10.2025, nhưng đến thời điểm này, mỏ đất Vĩnh Sơn 5 công tác thỏa thuận với chủ mỏ vẫn chưa xong. Lý do là bởi, chủ đất đòi giá đền bù, thuê đất cao hơn nhiều so với giá địa phương đang áp dụng.

Để có đất đắp phục vụ dự án, trước mắt Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cùng nhà thầu rà soát lại nguồn đất sau khi đào dư thừa từ gói xây lắp 1 để đắp cho gói xây lắp 2.

Trong trường hợp thiếu đất đắp, Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ, có biện pháp tuyên truyền vận động, giải thích đối với chủ đất để thỏa thuận được giá đền bù sát với giá địa phương quy định.

Tại tỉnh Quảng Trị, hiện đang có nhiều dự án trọng điểm triển khai thi công, cần khối lượng đất đắp lớn. Hiện, tình trạng thiếu đất đắp vẫn còn xảy ra, đặc biệt là các dự án triển khai thi công ở huyện Gio Linh.

Tại huyện Gio Linh, đến nay chỉ có 1 mỏ đất Linh Trường 3 đi vào hoạt động, nhưng mỏ đất này chỉ phục vụ cho thi công cao tốc, còn các dự án khác phải mua đất san lấp ở rất xa, chi phí vận chuyển tăng cao nên gặp rất nhiều khó khăn.

Đốc thúc hoàn tất thủ tục khai thác các mỏ đất

Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, tại Quảng Trị hiện đã cấp phép khai thác cho 12 mỏ đất, mỏ đá kèm đất. Trong đó, 7 mỏ đất san lấp tại huyện Hải Lăng (1), Vĩnh Linh (4), Triệu Phong (1), thị xã Quảng Trị (1) có tổng diện tích 147ha, tổng trữ lượng được cấp phép là 10.212.140m3, công suất khai thác 940.000m3/năm; 2 mỏ đất làm vật liệu san lấp được cấp theo cơ chế đặc thù cung cấp vật liệu cho dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ có tổng diện tích hơn 9ha, tổng trữ lượng 970.000m3; 3 mỏ đá có kèm đất san lấp ở Vĩnh Linh, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị có tổng trữ lượng đất đi kèm là 2.430.769m3, công suất khai thác 210.857m3/năm.

Ngoài việc cấp phép các mỏ đất, để giải quyết vấn đề thiếu đất đắp, tại Quảng Trị cũng tiến hành tận thu đất làm vật liệu san lấp từ quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi.

Ông Trần Văn Quảng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị rất quan tâm đến việc giải quyết nhu cầu đất đắp cho các công trình trên địa bàn, nhưng gặp không ít khó khăn.

Như năm 2022, tổ chức đấu giá 16 mỏ đất thì có đến 6 mỏ bị “bỏ cọc”, 10 mỏ đấu giá trúng hiện mới cấp phép được 7 mỏ. Còn năm 2024, vào ngày 15.4 tổ chức đấu giá 9 mỏ đất thì 3 mỏ không có đơn vị đấu trúng. 6 mỏ đất trúng đấu giá thì đến thời điểm này chỉ có 1 doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò.

“Theo quy định, các tổ chức trúng đấu giá mỏ đất phải tổ chức, thực hiện lập, trình nhiều hồ sơ thủ tục tốn nhiều thời gian để được cấp phép thăm dò, khai thác. Để đảm bảo hiệu quả, tránh rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đất đắp, chúng tôi đã yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện lập hồ sơ thăm dò khoáng sản theo đúng quy định. Trường hợp các doanh nghiệp chậm trễ, sẽ tham mưu hủy kết quả trúng đấu giá” – ông Trần Văn Quảng cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn