MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chất lượng nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ngày càng xấu do công nghệ của các nhà máy nước đã lạc hậu. Ảnh: Phương Anh

Thiếu hụt nước sạch nghiêm trọng, Sóc Trăng bàn giải pháp tháo gỡ

PHƯƠNG ANH LDO | 26/02/2024 16:54

Xâm nhập mặn đến sớm cùng với áp lực khai thác nước ngầm quá mức đã dẫn đến tình trạng nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) thiếu hụt nghiêm trọng, chất lượng nước kém.

Ông Trần Văn Nhanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng - cho hay, thời gian gần đây nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn thành phố thiếu hụt trầm trọng, chất lượng nguồn nước kém. UBND thành phố cũng đã nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của bà con nhân dân, cán bộ hưu trí về vấn đề này.

Theo ông Nhanh, UBND thành phố cũng đã làm việc với Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng để kịp thời giải quyết khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nước vẫn chưa đảm bảo.

Giải thích về vấn đề này, ông Đặng Văn Ngọ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - cho biết do khô hạn, xâm nhập mặn đến sớm hơn mọi năm đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc cung cấp nước sạch thời gian qua.

Theo ông Ngọ, tại vị trí Nhà máy Nước mặt khu công nghiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) hiện nay không thể lấy được nguồn nước mặt do tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, độ mặn nước mặt liên tục tăng.

"Hiện độ mặn nước sông khu vực này dao động 630 - 660mg/lít. Nhà máy nước mặt chịu ảnh hưởng, dẫn đến lưu lượng nước giảm đáng kể. Mặc dù công ty đã cố gắng điều tiết từ các nhà máy khai thác nước ngầm trên địa bàn thành phố, nhưng vẫn xảy ra tình trạng thiếu nước cung cấp", ông Ngọ thông tin.

Ông Ngọ cho biết, đã có công văn gửi UBND thành phố Sóc Trăng để nơi đây thông tin, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm và tích trữ nước để sử dụng trong gia đình.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng xem xét cho phép công ty đầu tư một số cụm nhà máy xử lý nước ngầm theo đề xuất để tạm thời khai thác cung cấp nước phục vụ cho người dân trong thời gian trước mắt. Về lâu dài, cần có nhà máy nước mặt quy mô công suất lớn thay thế dần nguồn nước ngầm hiện hữu.

Trước thực trạng trên, chiều ngày 26.2, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp với các ngành có liên quan để tháo gỡ khó khăn, khắc phục tình trạng thiếu nguồn nước sạch khai thác trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Ông Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phương Anh

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cần có thông báo cụ thể mỗi ngày về tình hình cung cấp nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng để người dân chủ động sử dụng nước tiết kiệm, dự trữ nước ngọt.

"Cần thông tin kịp thời đến bà con nhân dân biết tình trạng thiếu hụt nguồn nước để bà con thông cảm, chia sẻ khó khăn với ngành cấp nước trong thời điểm hiện nay", ông Nghiệp nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cần tăng cường công suất khai thác ở những trạm cấp nước đang hoạt động; Phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh chia sẻ nguồn nước ở các địa phương tiếp giáp thành phố Sóc Trăng để kịp thời cung cấp nước cho bà con.

Đề nghị Công tyCcổ phần Cấp nước Sóc Trăng thường xuyên theo dõi độ mặn tại các sông để chủ động lấy nước ngọt. Đồng thời, tăng cường lấy nguồn nước mặt tại kênh 20 (thành phố Sóc Trăng) thay thế nguồn nước tại kênh 30.4 hiện tại do ảnh hưởng xâm nhập mặn.

Ông Nghiệp cũng đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nghiên cứu công nghệ khai thác nước tiên tiến, hiện đại để để xử lý được cả nguồn nước nhiễm mặn.

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị các ngành có liên quan phối hợp thực hiện gia hạn cho 2 nhà máy nước thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã hết hạn khai thác; đẩy nhanh tiến độ lập Đề án Cấp nước sạch đô thị tỉnh Sóc Trăng để sớm giải tỏa áp lực về nguồn nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn