MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều căn nhà trọ tại Hà Nội đang được chủ đầu tư xé nhỏ diện tích cho thuê, chưa bố trí, lắp đặt lối thoát hiểm thứ 2. Ảnh: Thu Giang

Thiếu quy chuẩn, nỗi lo cháy nổ đè nặng các nhà trọ cho thuê

THU GIANG LDO | 26/09/2023 11:04

Nhiều khu nhà trọ nằm khuất sâu trong ngõ hẻm gần các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội đang thu hút một lượng lớn sinh viên đến thuê. Có mức giá thuê từ 1,6 đến 4 triệu đồng/phòng nhưng gần như các khu nhà trọ tại đây chưa được chủ đầu tư lắp đặt hệ thống cảnh báo, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Xẻ nhỏ diện tích cho thuê

Quảng cáo là phòng trọ có giá thuê chỉ từ 1,6 triệu đồng/người, nằm gần các trường như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, PV Lao Động được một người môi giới tên Nguyễn Thị Vượng nhiệt tình dẫn đi xem một căn nhà trọ 4 tầng nằm sâu trong ngõ 63 đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy).

Theo người môi giới này, để tối ưu không gian, từ một căn phòng có diện tích chưa đầy 20m2, chủ đầu tư ở đây đã kê 3 giường tầng, có thể ở tối đa 6 người/phòng với mức chi phí 1,6 triệu đồng/người/tháng. Không gian sống chật hẹp, bí bách và căn nhà 4 tầng chỉ có duy nhất lối thoát hiểm là cầu thang bộ, thế nhưng khu nhà trọ tại đây lúc nào cũng kín phòng cho thuê.

Lê Thị Thu (sinh viên năm 2, trường Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Với số tiền ít ỏi gia đình chu cấp hằng tháng, nhiều sinh viên như em buộc phải lựa chọn ở ghép 6 người trong một căn phòng diện tích chưa đến 20m2. Chúng em cũng lo lắng vì sau vụ cháy trên phố Khương Hạ vừa qua, chủ nhà ở đây vẫn chưa tháo dỡ rào chắn khung sắt ở cửa sổ, lối thoát hiểm duy nhất tại đây là cầu thang bộ lên xuống”.

Tương tự, cùng nhóm bạn 4 người thuê trọ ở phố Chùa Láng (quận Đống Đa, Hà Nội), Hà Thị Mai - sinh viên Học viện Ngoại giao - cũng thông tin, từ một căn nhà 5 tầng, chủ trọ ở đây thiết kế được gần 20 phòng “hộp diêm” với diện tích chỉ từ 3 - 7m2. Đáng chú ý, các căn phòng hộp diêm được chủ nhà chia tách chủ yếu bằng các vật liệu dễ bắt lửa như tấm nhựa mica, gỗ ép, mút xốp...

Có giá thuê dao động từ 1,8 - 2 triệu đồng/tháng thế nhưng theo Mai, không gian mỗi phòng trọ hộp diêm này chỉ vừa đủ kê một chiếc đệm hoặc trải một chiếc chiếu với vài đồ dùng cá nhân sinh hoạt, rất bí bách và ngột ngạt. Do nằm gần trường đại học, mức giá thuê rẻ nên nhiều sinh viên các trường như Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng tìm đến đây thuê trọ.

Vẫn đang thiếu quy chuẩn phòng trọ

Tại buổi tập huấn, phổ biến pháp luật PCCC, cứu nạn cứu hộ cho hơn 700 chủ chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) vào ngày 22.9, ông Trần Đình Cường - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy - thông tin, thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng đã xảy ra rất nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Để giảm thiểu các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác PCCC tại các nhà trọ, chung cư mini, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm duy trì các điều kiện an toàn PCCC, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, sử dụng trang bị, phương tiện PCCC, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố, hỏa hoạn.

Khi góp ý cho Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết, hiện đang thiếu quy định của Bộ Xây dựng về tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở, nhất là tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng trọ thuộc khu nhà trọ cho thuê.

Theo ông Lê Hoàng Châu, rất cần thiết ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với phòng trọ do số lượng phòng trọ thuộc khu nhà trọ cho thuê rất lớn trong phạm vi cả nước.

Tổng kiểm tra chung cư mini, nhà trọ cho thuê tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND, yêu cầu tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố, với yêu cầu không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, thời gian thực hiện từ ngày 15.9 đến trước ngày 30.10.2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn