MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thoát nghèo nhờ vốn vay giải quyết việc làm

Trần Kiều LDO | 27/08/2019 15:00

Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Người dân được tạo điều kiện phát triển kinh tế

Năm 2001, gia đình ông Vũ Trí Long (SN 1969, trú tại xóm 5, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách huyện số tiền 3 triệu đồng. Với số tiền trên, gia đình ông đầu tư mua bò và trồng cỏ voi để phát triển kinh tế gia đình, hướng tới thoát nghèo.

Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm, chỉ sau 2 năm (2003) từ một hộ nghèo, gia đình ông Long đã có kinh tế khá ổn định tại địa phương. Tới năm 2009, số lượng đàn bò của gia đình ông đã tăng lên hàng chục con, giá trị thời điểm đó khoảng 400 triệu đồng.

 Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, gia đình ông Long đã thoát nghèo

Chia sẻ với PV, ông Long nói: “Gói vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng với người dân. Vốn vay phù hợp, lãi suất thấp, thời gian vay dài hạn mà người dân cũng không phải thế chấp nên người dân được tạo nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế”.

Chính sự thuận lợi trong việc vay vốn nên thời gian sau đó, khi bò trượt giá, ông Long đã mạnh dạn vay thêm 20 triệu đồng từ gói vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội huyện để chuyển hướng mở rộng kinh doanh qua chăn nuôi lợn rừng.

Bên cạnh đó, gia đình ông Long cũng đầu tư thêm nuôi hươu và trồng chè. Hiện tại, đàn hươu của gia đình ông là 26 con, thường xuyên cung cấp giống và nhung hươu cho thị trường.

Với việc phát triển chăn nuôi, kết hợp trồng trọt, sau khi đã trừ chi phí đầu tư, hiện mỗi năm gia đình ông Long thu về từ 250-300 triệu đồng. Không chỉ thoát nghèo, mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Long còn góp phần tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng hơn chục lao động với thu nhập tương đối ổn định.

 Trang trại với khoảng 8.000 con gà của gia đình bà Vũ Thị Hạnh. 

Góp phần xóa đói, giảm nghèo

Cũng vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm như gia đình ông Long, gia đình bà Vũ Thị Hạnh (SN 1961, xóm Tướng Quân, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) là một điển hình khác về sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nói trên.

“Đầu năm 2018, gia đình tôi vay 44 triệu đồng từ gói vay vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Với số vốn này cộng thêm nguồn kinh phí tự có, gia đình tôi đã phát triển trang trại nuôi gà. Đến nay,số lượng gà trong trang trại của gia đình tôi khoảng 8.000 con. Với tần suất mỗi năm 3 lứa, trang trại gà mang lại cho gia đình tôi nguồn kinh tế ổn định khoảng 100 triệu đồng/năm” – bà Hạnh chia sẻ.

Như vậy, từ các mô hình, tính hiệu quả của việc cho vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm ngày càng được khẳng định.

Ông Lê Văn Hồng – Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên hiện là tỉnh có rất nhiều lao động và các công ty nước ngoài vào làm việc. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh về lao động từ lứa tuổi 18-35. Lứa tuổi từ 35 trở lên trong các vùng nông thôn cũng như thành thị là lực lượng lao động cần số vốn rất nhiều.

Ông Lê Văn Hồng – Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên. 

“Thái Nguyên hiện có 3233 hộ, số khách hàng vay vốn từ Ngân hàng Chính sách là 118.678 người. Với 149 tỷ của vốn giải quyết việc làm, thì hiện nay, chúng tôi đang có 3338 khách hàng đang còn dư nợ. Đây vẫn là con số rất khiêm tốn” – ông Hồng nói.

Chương trình cho vay tạo việc làm đã góp phần khôi phục các ngành nghề truyền thống, hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình mở rộng sản xuất, thu hút tạo việc làm cho nhiều người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, hiện nay các Ngân hàng Chính sách cho vay chủ yếu bằng vốn thu hồi nợ, nguồn vốn huy động nên chưa đáp ứng được nhu cầu vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn