MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội sẽ áp dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để người dân sử dụng thay cho sổ giấy. Ảnh minh họa: Thúy Nga

Thời điểm Hà Nội tạo lập 100% hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân

PHẠM ĐÔNG LDO | 21/01/2024 08:13

Hà Nội phấn đấu hết năm 2025, 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử để áp dụng thay cho sổ giấy trước đây và bỏ hồ sơ sức khỏe giấy truyền thống.

Năm 2024, quận Hoàn Kiếm sẽ là đơn vị đầu tiên của Hà Nội triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn quận.

Tuy nhiên, hiện nay, cơ sở hạ tầng tại các trạm y tế phường trên địa bàn quận, đặc biệt là các thiết bị máy tính, máy in chưa đáp ứng được việc cài đặt phần mềm, nhập dữ liệu, phục vụ công tác lập hồ sơ sức khỏe điện tử dẫn đến khả năng chậm tiến độ.

Theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, thời gian qua, quận Hoàn Kiếm đã thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực, đem đến những kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ông Phạm Tuấn Long cho rằng, đây là quá trình rất khó khăn và cần sự chung tay của toàn xã hội nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ngày 20.1, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 185/NQ-CP ngày 7.11.2023, trong đó, giao Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an để triển khai thí điểm việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn, TP Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ chính trị, cấp bách mà Trung ương tin tưởng giao phó.

Chính vì vậy, thành phố đã ban hành ngay Kế hoạch số 269/KH-UBND để triển khai nội dung này. Trong kế hoạch, thành phố xác định lộ trình, từng giai đoạn cụ thể để phấn đấu đến tháng 1.2024 đưa vào vận hành chính thức hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử TP Hà Nội.

Kết quả thực tế đến nay, theo đánh giá Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, TP Hà Nội đã và đang đi đúng hướng, đúng lộ trình đặt ra.

Đặc biệt, trong khi thực tế chưa có quy định thống nhất từ các cơ quan Trung ương về các trường thông tin để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử thì thành phố đã kiến nghị và mạnh dạn phê duyệt thí điểm 73 trường thông tin, dữ liệu để tạo lập thí điểm hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân sinh sống và khám chữa bệnh trên địa bàn Thủ đô.

"Đây được coi là cơ sở, tiền đề để ngành y tế Thủ đô có thể chủ động trong việc khai thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu số được tạo lập nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý", bà Nguyễn Thị Mai Hương thông tin.

Bên cạnh đó, thành phố cũng xác định đây là nhiệm vụ đột xuất mang tính chất thí điểm kết thúc tại thời điểm tháng 6.2024. Kết quả thí điểm là cơ sở để Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Y tế có cái nhìn tổng quan, thực tế từ đó xây dựng một bài toán tổng thể đối với việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên toàn quốc.

Đối với Hà Nội, thành phố xác định theo lộ trình tại Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17.3.2021 của Thành uỷ Hà Nội, đến hết năm 2025; trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan Trung ương phấn đấu 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Trước đó, ngày 13.11.2023, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn.

Toàn thành phố phấn đấu: 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn Hà Nội được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, qua đó hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ngoài ra, 100% thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn thành phố được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số, đồng thời được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn