MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tết Nguyên đán 2023, du lịch biển đảo Khánh Hòa đón khách đông vào cuối kỳ nghỉ lễ do thời tiết gió lạnh. Ảnh: Phương Linh

Thời tiết bất lợi, du lịch biển đảo Khánh Hòa thất thu kỳ nghỉ Tết

Phương Linh LDO | 26/01/2023 17:11

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, du lịch Khánh Hòa đón lượng khách tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên thời tiết bất thường khiến du lịch biển đảo mất đi thế mạnh.

Doanh thu vẫn tăng

Ngày 26.1, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh- Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, tổng lượng khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt 431.800 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 77,45%.

Trong đó, Tổng lượt khách lưu trú đạt 151.800 lượt khách, tăng 231,76% so với cùng kỳ, trong đó du khách quốc tế đạt 11.300 lượt khách, tăng 565% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt hơn 647 tỷ đồng, tăng 277.09% so với năm 2022.

Khách tập trung cao điểm từ ngày mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết với công suất phòng gần 80% tại một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao khu vực ven biển và trung tâm thành phố.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 trong thời gian dài hơn 100 cơ sở lưu trú du lịch với trên 6.000 phòng, chủ yếu là quy mô nhỏ tạm ngừng hoạt động trong dịp Lễ, Tết.

Với diễn biến thời tiết thất thường nên kỳ nghỉ Tết năm nay lượng khách thăm quan biển đảo giảm mạnh.

Ông Trần Văn Phú- Trưởng phòng quản lý Bến tàu Du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang) cho biết: “Ngày 30 Tết lượng khách xuất bến tham quan du lịch biển đảo chỉ hơn 500 khách, đến ngày mùng 4 Tết thì có sự đột biến được 4.000 khách/ngày, ngày mùng 5 khoảng 5.000 khách. Thống kê kỳ nghỉ lễ năm nay khoảng 12.000 khách, giảm so với các kỳ nghỉ lễ trước đó”.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm nghỉ dưỡng Tết cho khách

Mặc dù thất thu du lịch biển đảo nhưng du lịch Khánh Hòa lại thu hút khách với sự chuẩn bị chu đáo từ cảnh quan, dịch vụ, giá cả, đến các hoạt động vui xuân từ các khách sạn, điểm đến, cơ sở lưu trú…

Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng- Tổng Quản lý khách sạn Novotel Nha Trang cho biết: “Lượng khách lưu trú kỳ nghỉ lễ này tăng cao so với các năm và kéo dài đến ngày mùng 8. Công suất phòng tại đây đạt trên 90%…”. 

Sheraton Nha Trang Hotel & Spa cũng tung ra chương trình đón Tết Nguyên Đán rực rỡ và ấm áp ở ngôi nhà thứ hai. Với các gói ưu đãi phòng, dịch vụ cùng với các chương trình buffet đêm giao thừa, sự kiện đếm ngược chào năm mới từ trên cao, múa lân đón xuân, phiên chợ địa phương mùng 1 Tết và tiệc tối buffet Sum vầy xuyên suốt tuần đầu tiên của năm mới.

Khu du lịch Champa Island Nha Trang cũng tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân để du khách cùng tham gia như: “Gói Bánh Tét Trở Về Tết Xưa”, thần tài lì xì, xiếc khỉ, các trò chơi dân gian, thể thao ngoài trời.

Nhiều du khách và người dân tranh thủ “chekin” tại Tháp Trầm Hương. Ảnh: Phương Linh

Khách sạn nghỉ dưỡng Alma chọn tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với chủ đề “Làng Tết Alma”. Du khách ở đây đã có nhiều trải nghiệm thú vị cùng bốc phong bao lì xì, viết thư pháp, đi cà kheo, múa sạp, bịt mắt đập dưa hấu, trổ tài gói bánh chưng…Vinpearl Nha Trang tung ra nhiều hoạt động khám phá Tết Việt muôn màu, phiên chợ ẩm thực 3 miền với các gian hàng chợ quê và ẩm thực đặc trưng của các nước Đông Dương.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức nhiều sự kiện lớn phục vụ người dân và du khách tại Quảng trường 2/4 như: Bắn pháo hoa đêm giao thừa, Thi đấu Cờ người, Hô hát Bài chòi. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, triển lãm ảnh “Nét Xuân xứ Trầm”. Đặc biệt, Tháp Trầm Hương tại Quảng trường 2/4 đã được chỉnh trang tạo thành điểm nhấn đặc sắc của Nha Trang – Khánh Hòa dành cho du khách và người dân lưu lại những kỉ niệm đẹp ngày Xuân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn