MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biển Vũng Tàu đẹp, trong xanh nhưng vắng du khách trong những ngày gần đây. Ảnh: Thành An

Thời tiết quá nóng, Vũng Tàu vắng khách

Thành An LDO | 07/04/2023 12:35

Bà Rịa - Vũng Tàu - Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng  trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tại TP Vũng Tàu, dù nằm sát biển nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn lên đến 37 độ C, khiến nhiều du khách ngần ngại ra đường ban ngày.

Ghi nhận trong những ngày trong tuần, khu vực Bãi Sau TP Vũng Tàu khá vắng khách du lịch vui chơi tắm biển, dù thời tiết rất đẹp, biển êm và trong xanh.

Qua tìm hiểu, một số đơn vị lưu trú nhận định lượng khách trong tuần khá vắng, chỉ đông hơn vào dịp cuối tuần. Nguyên nhân là nhiều du khách đang đợi đến dịp 30.4 mới đi du lịch do được nghỉ dài ngày. Một nguyên nhân khác là thời tiết quá nóng.

Chị Thu Phương, một du khách đến từ Đắk Lắc cho biết, thời tiết nắng nóng đến nỗi ngại ra đường đi dạo vào ban ngày, vì rất nhanh mệt và khó chịu. Gần biển nhưng không khí vẫn rất oi bức.

"Chúng tôi chỉ ra ngoài buổi sáng, đến khoảng 9h là nắng đã gay gắt, phải trùm khăn, che dù ... chống nắng nhưng vẫn oi bức. Buổi tối thì dễ chịu hơn hẳn nên chúng tôi đi dạo vào ban đêm", chị Phương nói.

Thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng đến những người làm các dịch vụ cho thuê dù ghế, mua bán thức ăn/uống phục vụ du khách. Chị Thảo, một người buôn bán tại khu vực Bãi Sau cho biết, do thời tiết nắng chói chang và oi bức, du khách cũng ít nên tạm nghỉ vào ban ngày, chỉ bắt đầu mua bán vào chiều mát và ban đêm.

Thông tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, những ngày gần đây nhiệt độ phổ biến từ 34-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp 40-55%. Nhiệt độ một số khu vực lên đến 36-38 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày thường từ 11 giờ đến 16 giờ.

Trong những ngày tới, thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng cùng với nhiệt độ cao, nên có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Một cứu hộ viên đang di chuyển, kiểm tra trong khu vực có ao xoáy, hố sâu để cắm bổ sung cờ báo hiệu nguy hiểm. Ảnh: Thành An

Dù thời tiết khó chịu, nhưng ở một số ngành nghề đặc thù như lực lượng cứu hộ bờ biển, các cứu hộ viên vẫn phải luôn túc trực hoạt động, đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển dù khá ít người.

"Khi đang trực, chúng tôi vẫn phải theo dõi con nước, kiểm tra các hố sâu, ao xoáy để cắm cờ báo hiệu nguy hiểm cũng như theo dõi để hỗ trợ du khách nếu có sự cố xảy ra", một cứu hộ viên cho biết.

Theo lực lượng cứu hộ, khi thời tiết nắng nóng, biển êm cũng là thời gian loài sứa phát triển, nên khi tắm biển cần phải chú ý, hạn chế tiếp xúc để tránh gặp nguy hiểm.

Dù lượng sứa không nhiều, nhưng đã ghi nhận một số trường hợp trẻ em bị rát do tiếp xúc với sứa độc và được đội ngũ cứu hộ hỗ trợ bôi thuốc phục hồi khỏe mạnh nhanh chóng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn