MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây xanh và cột điện bị gãy, đổ ở TP Bắc Giang do bão số 3. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Giang

Thống kê thiệt hại bước đầu do bão số 3 gây ra ở Bắc Giang

Trần Tuấn LDO | 07/09/2024 20:27

Bước đầu, tỉnh Bắc Giang xác định không có thiệt hại về người do bão số 3 nhưng nhiều công trình, tài sản, hoa màu bị thiệt hại.

Chiều tối 7.9, ông Khổng Văn Nguyên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Bắc Giang cho biết, chiều nay, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trong tỉnh gây mưa, dông trên diện rộng.

Qua đường dây nóng, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh tiếp nhận được nhiều thông tin từ người dân các địa phương phản ánh tình hình và đề nghị cấp ủy, chính quyền hỗ trợ khắc phục nhanh thiệt hại. Sau khi tiếp nhận, đơn vị chuyển tin đến Ban Chỉ huy PCTT - TKCN của địa phương liên quan để kịp thời xác minh, có biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định không có thiệt hại về người do mưa bão nhưng nhiều công trình, tài sản, hoa màu bị thiệt hại. Thống kê sơ bộ tại một số huyện, TP của tỉnh Bắc Giang, hiện có hơn 70 nhà ở, trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa bị tốc mái, đổ cổng, tường bao và hàng trăm ha lúa, hoa màu bị thiệt hại do bão.

Cụ thể, tại huyện Tân Yên, các khu vực xảy ra tốc mái nhà là xã Phúc Sơn và xã Ngọc Vân.

Các xã có cây xanh đổ gãy là Việt Lập, Ngọc Vân, Phúc Sơn, thị trấn Cao Thượng.

Về sản xuất nông nghiệp, tính đến thời điểm này, diện tích lúa bị đổ do ảnh hưởng của bão là gần 543 ha ở hầu hết các xã của huyện.

Nhiều diện tích lúa bị đổ tại huyện Tân Yên, Bắc Giang do bão số 3. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Giang

Tại huyện Yên Thế, bão số 3 làm tốc mái nhà, về sản xuất nông, lâm nghiệp, mưa bão làm đổ 110 ha lúa tại các xã: Tân Sỏi, Đồng Kỳ, Tân Hiệp và thị trấn Phồn Xương; 50 ha keo, bạch đàn từ 1-3 năm tuổi tại các xã: Xuân Lương, Tân Sỏi, Đồng Hưu bị đổ, gãy.

Tại huyện Sơn Động đến nay có 52 hộ dân, trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn bị tốc mái, đổ tường và cây xanh.

Tại huyện Lục Nam, hiện toàn huyện có khoảng 40 ha rừng cây bạch đàn trồng từ 0,5 đến 2 năm tuổi bị đổ, tập trung ở các xã Lục Sơn, Trường Sơn; 3 ha cây đào 2 năm tuổi ở xã Bảo Sơn và 4 ha lúa tại xã Trường Sơn bị đổ.

Trên địa bàn TP Bắc Giang hiện có một nhà cấp 4 mái ngói ở tổ dân phố số 1 phường Mỹ Độ đổ sập. Ngoài ra còn có một số nhà dân và Trường THCS Xương Giang bị gió thổi tốc mái tôn. Gần 30 cây xanh đô thị bị đổ và nhiều cây to bị gẫy cành.

Ngoài ra, tại các huyện: Hiệp Hòa, Tân Yên, Lục Nam, Lạng Giang có hàng trăm cây xanh bị gãy, đổ. Tại huyện Yên Dũng, nhiều trường học bị nứt, đổ tường bao. Bên cạnh đó còn có nhiều diện tích lúa, hoa màu bị nghiêng, đổ do gió to.

Đến thời điểm này, các công trình đê điều, hồ, đập, kênh, mương cơ bản bảo đảm an toàn.

Tại các địa phương trong tỉnh Bắc Giang, lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Trước mắt giúp các hộ dân bị tốc mái nhà, đổ tường nhà di dời đến khu vực an toàn; hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm, bảo đảm đời sống trong thời gian tránh trú do mưa bão.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn