MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe hàng chuẩn bị thông quan ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đầu năm 2023. Ảnh: Trần Tuấn

Thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn ở mức thấp

Trần Tuấn LDO | 03/02/2023 11:00

Tổng lượng xe hàng hoá thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn những ngày đầu tháng 2.2023 vẫn ở mức 500 - 600 xe mỗi ngày, thấp hơn mức 1.000 xe ở nhiều thời điểm trong năm 2022, dù Trung Quốc đã nới lỏng chống dịch ở cửa khẩu.

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa có báo cáo mới nhất về số liệu xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại thời điểm 20h00 ngày 01.02.2023, tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại 4 khu vực cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh gồm: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam là 125 xe. 

Trong đó, lượng xe chở nông sản, hoa quả chờ xuất khẩu là 61 xe; chiếm khoảng 48% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

Trong ngày 01.02.2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 660 xe. Trong đó, xuất khẩu 342 xe (chủ yếu là hàng hoa quả); nhập khẩu 318 xe (trong đó có 318 xe hàng).

Mỗi ngày, từ nội địa vẫn có khoảng trên 400 xe hàng di chuyển lên cửa khẩu Lạng Sơn nhưng do lượng hàng xuất khẩu trong ngày cũng ở mức tương đương nên lượng xe hàng tồn tăng lên không đáng kể.

Phân tích số liệu báo cáo có thể thấy, những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2.2023, lượng xe hàng thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng lên mỗi ngày khoảng 100 xe. Tuy vậy, vẫn chưa đạt mức khoảng 1.000 xe hàng hoá mỗi ngày như nhiều thời điểm trong năm 2022.

Về vấn đề này, ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn đánh giá tình hình thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu Lạng Sơn những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023 diễn ra thuận lợi, tuy vậy số lượng xe hàng xuất khẩu không tăng đột biến so với các thời điểm trước đó. Nguyên nhân là do phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng tại nội địa Trung Quốc. 

"Có thời điểm lượng xe hàng thông quan mỗi ngày là 1000 xe, trong đó 400 - 500 xe xuất khẩu nhưng lúc khác thì không được như vậy. Đó là do nhu cầu hàng hóa theo từng thời điểm",  Phó Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn nhấn mạnh.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trong năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt trên 162 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch thương mại hai chiều qua Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn chiếm 10,12% trong tổng kim ngạch thương mại.

Năng lực thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn ảnh hưởng lớn đến khả năng tiêu thụ nông sản tại thị trường nội địa Việt Nam.

This browser does not support the video element.

Tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Lạng Sơn sau khi Trung Quốc gỡ bỏ chống dịch, mở cửa biên giới từ 8.1.2023. Video: Trần Tuấn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn