MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người dân "mắc kẹt" tại TPHCM có nguyện vọng về quê hoặc từ quê trở lại TPHCM để làm việc. Ảnh minh hoạ: Huỳnh Hải

Thông tin mới nhất về việc đi lại giữa TPHCM và các tỉnh lân cận

Huyên Nguyễn - Minh Quân LDO | 01/10/2021 06:00

Tại chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời tối 30.9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trả lời nhiều câu hỏi được người dân thắc mắc, đó là chính sách đi lại trong TPHCM sẽ như thế nào sau giai đoạn 1.10. Đặc biệt, nhu cầu người dân muốn ra vào thành phố sau 4 tháng bị “mắc kẹt” là rất lớn.

Phương án nào cho người dân bị "mắc kẹt" do dịch bệnh?

Không ít câu hỏi được đưa ra tại sao đã nới lỏng rồi TPHCM vẫn không cho người dân về quê. Ông Võ Văn Hoan bày tỏ đây là tâm trạng rất phổ biến của những người xa quê lâu ngày, lãnh đạo TPHCM rất chia sẻ về việc này.

“Về góc độ nào đó, nói không cho về thì không được nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng” - ông Hoan nói. Và ông Hoan phân tích một số lý do như: Khi người dân về quê thì dù đã tiêm hay chưa tiêm vaccine thì cũng có thể là nguy cơ lây bệnh cho gia đình, người thân. Nếu số lượng về quá lớn sẽ có thể gây quá tải cho ngành y tế địa phương, ảnh hưởng công tác điều trị.

Cùng với đó, TPHCM hiện nay khuyến khích người dân ở lại vì thành phố cần người lao động, đây cũng là cơ hội để người dân có việc làm, kiếm thêm thu nhập, cố gắng vì một cái Tết sắp đến được ấm no, đủ đầy. Người dân ở lại sẽ được TPHCM hỗ trợ tiêm vaccine, nhận gói an sinh xã hội.

Ông Hoan cũng cho biết, thực tế có những trường hợp như người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, F0 đã khỏi bệnh, tiêm đủ liều vaccine… nếu bị “mắc kẹt” thì thành phố đang phối hợp với các tỉnh để tạo điều kiện đưa về quê. Những trường hợp bức bách sẽ xem xét xử lý ngay, còn lại thì cần phải đăng ký từ các cấp, về phải thực hiện nghiêm quy định cách ly và xem xét năng lực tiếp nhận của các tỉnh thành.

Đối với công nhân trở lại TPHCM làm việc sẽ được doanh nghiệp phối hợp với chính quyền tổ chức xe đưa đón. Những trường hợp đơn lẻ, không thuộc doanh nghiệp thì có thể sử dụng phương án xe buýt liên tỉnh do thành phố tổ chức.

Công nhân đã được tiêm vaccine có thể lưu thông trong "Khu vực" để đến nơi làm việc. 

Đáng chú ý, TPHCM có chủ trương cho phép công nhân đi lại trong 4 tỉnh "Khu vực" tâm dịch và cũng là trung tâm sản xuất công nghiệp của cả phía Nam và vùng Đông Nam Bộ gồm TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Theo đó, ngoài phương tiện xe đưa đón của doanh nghiệp, người lao động có thể đi xe cá nhân từ tỉnh này đến tỉnh kia trong khu vực với điều kiện là đã tiêm vaccine và có khai báo trên phần mềm VNEID.

Không để vừa mở ra phải đóng cửa

Ông Võ Văn Hoan cho biết, quyết định mở cửa, nới lỏng giãn cách được đưa ra sau quá trình cân nhắc, đắn đo kỹ lưỡng của ban lãnh đạo TPHCM. Theo ông, để không dẫn tới tình trạng vừa mở ra phải đóng lại thì cần chặt chẽ, vững chắc trong từng bước đi của đời sống kinh tế thành phố. Điều đó đòi hỏi thành phố cần tổ chức lại các công việc, các hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, lãnh đạo thành phố cũng tính toán tới trường hợp cần đóng cửa lại khi dịch bệnh tiếp tục phức tạp. Việc đóng cửa khi không kiểm soát được dịch là điều buộc phải làm, tuy nhiên thành phố sẽ làm mọi cách để không xảy ra việc đó.

Nhiều cửa hàng tại TPHCM dọn dẹp, vệ sinh chuẩn bị bán hàng trở lại. Ảnh: Ngọc Lê 

"Quan điểm của thành phố thời gian tới là mở tới đâu, chắc tới đó. Từng bước an toàn mới nới lỏng, và nới lỏng tới đâu phụ thuộc vào sự an toàn"- ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Theo ông Hoan, thành phố đang đứng trước 2 mặt trận là phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế. Trong đó, việc phát triển kinh tế và bảo vệ sức khỏe người dân không thể tách rời nhau.

"Kinh tế phát triển, tạo việc làm, thu nhập cho người dân sẽ tạo nguồn lực cho thành phố chống dịch. Việc chống dịch hiệu quả, giảm F0, giảm ca tử vong sẽ góp phần tác động tích cực tới phát triển kinh tế" - ông Võ Văn Hoan phân tích.

Thời gian qua, thành phố đã cố gắng thực hiện, gắn kết 2 phần việc trên. Chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ra đời nhằm thực hiện mục tiêu đó.

3 quan điểm chống dịch mới

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, thành phố có 3 quan điểm lớn trong quãng thời gian chống dịch sắp tới để từng bước tiến tới trạng thái "bình thường mới".

Thứ nhất là toàn địa bàn phải sống thích ứng, an toàn trong môi trường có dịch. Điều đó nghĩa là các ca mắc COVID-19 luôn tồn tại, thành phố cần sống chung với dịch bệnh nhưng cũng phải phát triển sản xuất, kinh doanh, lao động, học tập.

Người dân thành phố thực hiện nghiêm quy định 5K và chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc

Thứ hai là thành phố đặt người dân làm chủ thể trong mọi hoạt động phòng, chống dịch. Thời gian qua, TPHCM đã ghi nhận những sự chung tay, đồng lòng của người dân trong cuộc chiến cam go trước đại dịch.

Thứ ba là đề cao vai trò của các thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Doanh nghiệp nếu được sản xuất phải đảm bảo được các điều kiện an toàn. Thành phố có nhiều cách hỗ trợ cho doanh nghiệp, tuy nhiên bản thân doanh nghiệp phải cùng cộng đồng có trách nhiệm, bảo vệ thành trì của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn