MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn thông tin về các vấn đề liên quan vụ 79 biệt thự trái phép. Ảnh: Nguyên Anh

Thông tin mới vụ 2 chủ biệt thự bị cưỡng chế kiện Chủ tịch Phú Quốc

NGUYÊN ANH LDO | 02/10/2023 17:30

Chiều ngày 2.10, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, liên quan vụ kiện của 2 hộ dân bị cưỡng chế trong vụ 79 biệt thự trái phép, vụ việc này bản chất là chiếm đất nhà nước quản lý.

Phán quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xử trước đó ngày 21.8.2023, đã tuyên hủy toàn bộ các quyết định xử phạt, cưỡng chế đối với 2 trường hợp trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu đất 18,9ha do Nhà nước quản lý ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc - theo ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc là chưa đúng thực tế.

Theo đó, tại bản án 139 và 140, Tòa đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông L.X.H và ông V.Đ.K. Ngoài việc tuyên hủy toàn bộ các quyết định xử phạt, cưỡng chế đối với 2 trường hợp nói trên, Tòa còn tuyên bố hành vi cưỡng chế của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc vào ngày 9.11.2022 đối với 2 trường hợp này là trái quy định của pháp luật.

Ông Toàn cho biết, từ phán quyết của tòa, Chủ tịch UBND thành phố đã có đơn kháng cáo lên Tòa cấp cao đối với 2 bản án sơ thẩm số 139 và 140 trong vụ kiện hành chính. Cụ thể về hồ sơ cũng như bản án thì đợi khi tòa phúc thẩm xử xong, UBND thành phố sẽ tiếp tục thông tin cụ thể.

Ông Toàn cho biết, thành phố đã rà soát lại các thủ tục, ban hành các quyết định cưỡng chế đúng quy định pháp luật. Có thể trước đó trong quá trình thực hiện, tham mưu còn sơ sót dẫn đến có sai về mặt kỹ thuật, trình tự, tuy nhiên bản chất sự việc vẫn là bao chiếm đất nhà nước quản lý.

Ông Toàn cũng cho biết quan điểm của UBND thành phố là tiếp tục xử lý các vụ việc sai phạm, bao chiếm đất, cưỡng chế các căn vi phạm chứ không vì vụ kiện mà dừng lại hay e ngại.

2 căn biệt thự cưỡng chế vào 11.2022. Ảnh: Nguyên Anh

Về trách nhiệm của những người liên quan đến các sai phạm thì trước đó đã có đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra quá trình quản lý nhà nước về đất đai từ 2018-2022, trong đó có khu vực này. Qua đó, Kết luận số 10 đã xử lý kỉ luật nhiều tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm, xác định trách nhiệm cụ thể, xử lý theo từng đơn vị. Sau đó chuyển cơ quan điều tra đợi chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Lý giải về vấn đề vì sao khu 79 biệt thự mọc lên sừng sững nhưng không xử lý, để đến khi nhiều căn xây lên thì cưỡng chế làm thiệt hại nhiều tài sản, tiền của, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho hay: Khu đất này nằm trong quy hoạch tổng thể hơn 1.000 ha có quyết định từ 2011, giải phóng trắng để làm quy hoạch khu Nam Bãi Trường, giải tán không còn dân nữa.

Trải qua thời gian dịch bệnh, thiếu nguồn nhân lực giám sát quản lý và vì đã giao cho nhà đầu tư nên khi xây dựng, cán bộ quản lý chưa xác định có phải của nhà đầu tư hay không. Địa phương cũng nhìn nhận vấn đề có chậm, có sơ sót để xảy ra vụ việc bao chiếm nhưng còn do nguyên nhân chủ quan, khách quan, khẳng định không có việc bao che để xây dựng trái phép.

Về 14 căn biệt thự vừa cưỡng chế vào ngày 18.9.2023 vừa qua, ông Toàn khẳng định đã thực hiện đúng các quy trình thủ tục mới thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện ở những căn tiếp theo theo chỉ đạo định hướng xử lý chung của tỉnh, của thành phố là xử lý vi phạm không khoan nhượng, không có trường hợp ngoại lệ.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh cũng khẳng định: “Địa phương đang quyết tâm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định pháp luật để lấy lại đất nhà nước bị chiếm. Trong quá trình triển khai có thiếu sót về kỹ thuật hay không sẽ chờ phán quyết của tòa phúc thẩm. Nếu thực sự có sơ suất kỹ thuật trong quá trình thực hiện, địa phương sẽ nghiêm túc khắc phục sửa chữa để hoàn chỉnh lại hồ sơ theo đúng quy định và rút kinh nghiệm cho những căn tiếp theo. Quan điểm của tỉnh là thiết lập kỷ cương về đất đai để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn