MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh lớp 11 nhập viện vì bị thương trong vụ việc. Ảnh: NV

Thông tin thêm vụ 3 học sinh lớp 11 nhập viện vì bị đánh hội đồng

Phạm Đông LDO | 30/11/2020 18:13
Liên quan đến vụ học sinh nhập viện vì bị đánh hội đồng, chiều 30.11, Công an xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, đã báo cáo vụ việc nhóm học sinh Trường THPT Mỹ Đức C đánh nhau lên Công an huyện Mỹ Đức; lực lượng chức năng cũng đã mời các gia đình liên quan đến hòa giải.

Thông tin về vụ việc, ông Trần Xuân Thuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C cho hay, hôm 25.11, nhóm học sinh lớp 10 và 11 của trường đã có mẫu thuẫn và đánh nhau ở bên ngoài, cách trường chừng 2km. Ngay sau khi nhận được tin, nhà trường đã báo công an.

Theo ông Thuấn, đến sáng hôm sau, khi cơ quan chức năng đang đến trường làm việc, điều tra để truy tìm nhóm học sinh đánh nhau, đến giờ ra chơi tiết 2 các học sinh này lại tiếp tục đuổi đánh nhau ngay trong sân trường.

"Khoảng 9h sáng hôm 26.11, có một em đã cầm dao, còn một em khác thì cầm gậy sắt để đuổi đánh nhau khiến một học sinh bị trầy môi, mẻ răng.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã ngăn chặn kịp thời và mời các học sinh, gia đình trên vào phòng làm việc, lấy lời khai. Sức khỏe của các học sinh vẫn bình thường. Sau đó một học sinh lớp 11 đã được gia đình đưa đi viện để kiểm tra", ông Thuấn cho hay.

Cũng theo ông Thuấn, khi phát hiện có học sinh vác dao đuổi nhau trong sân trường, bảo vệ nhà trường đã can thiệp thu được dao, giữ được người. Vụ ẩu đả không khiến học sinh nào bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, chiều 30.11, Công an xã Đốc Tín mời các gia đình liên quan đến hòa giải, mong muốn vụ việc ổn thỏa để học sinh tập trung học tập. Nếu các bên không thống nhất, công an xã sẽ gửi vụ việc lên Công an huyện Mỹ Đức để giải quyết.

"Về phía nhà trường chúng tôi mong muốn có thể hòa giải và tìm được tiếng nói chung, để các em học sinh có thể nhanh chóng quay trở lại trường để tiếp tục học tập. Nhà trường cũng sẽ phối hợp tích cực với các gia đình để có thể giáo dục và rèn luyện học sinh tốt nhất", ông Thuấn cho hay.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, phụ huynh của nhóm học sinh lớp 11 cho biết đã có đơn trình báo gửi đến Trường THPT Mỹ Đức C và Công an xã Đốc Tín đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc con em bị nhiều học sinh lớp 12 đánh hội đồng ngay trong trường đến mức phải nhập viện điều trị.

Theo đơn trình báo, chị Nguyễn Thị H. (trú xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức) cho biết, vào hồi 9h ngày 26.11, trong giờ ra chơi, con trai chị là cháu Bùi Chiến Th. (học sinh lớp 11, Trường THPT Mỹ Đức C) và một số bạn khác trong lớp khối 11 bị một học sinh khối 12 có tên Hoàng Mạnh H. cùng nhóm học sinh đi cùng sử dụng gậy gỗ bằng cán chổi, dây thắt lưng, ghế ngồi đánh hội đồng.

Gia đình nạn nhân cũng cho hay, sau khi bị đánh, Th. cùng 2 bạn học khác được đưa vào điều trị tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức. Do vùng miệng rách vì bị đánh, Th. phải khâu 7 mũi, cháu cũng bị gãy 1 phần răng cửa nên không thể ăn uống được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn