MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng nghìn tấn đất đá bị sạt lở rơi xuống đường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Thông tuyến quốc lộ 4D, 12 sau 2 ngày chia cắt vì mưa lũ

KH LDO | 26/06/2018 15:17

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu, sau hơn hai ngày nỗ lực huy động tối đa lực lượng và phương tiện, máy móc, đến sáng 26.6, quốc lộ 4D và quốc lộ 12 đã chính thức thông đường.

Hiện nay, các tuyến quốc lộ từ Lai Châu sang các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên đã đi lại được nhưng việc thông đường hiện nay chỉ là tạm thời và dành cho các phương tiện xe máy, ôtô con và xe tải hạng nhẹ gầm cao đi qua. 

Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu khuyến cáo, hiện trên địa bàn trời vẫn tiếp tục có mưa, đất đá vẫn tiếp tục rơi, đường nhỏ hẹp nên khi di chuyển các phương tiện cần phải thận trọng. Đặc biệt, tại tuyến Quốc lộ 4D có sương mù dày đặc, đường trơn trượt nên khi xuống và lên đèo, các chủ phương tiện cần kiểm tra kỹ các hệ thống an toàn của xe. 

Trước đó, trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Ngọc Phương - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lai Châu, địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất hiện nay do mưa lũ - cho biết, sở đang tập trung toàn lực từ máy móc thiết bị tới nhân lực để khai thông tuyến trong đó tập trung vào những điểm tắc nhiều để đảm bảo cho người dân đi lại.

Theo ông Phương, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 7 tuyến quốc lộ, bị nặng nhất là tuyến QL4D, QL32, QL12, 4H và 279. Trong đó, QL32 (từ Lai Châu về Yên Bái) mất mấy điểm, có điểm mất cả mặt đường, cả nền đường, cắt đường khoảng mấy chục mét và hiện mới cho thông xe con, xe máy, còn xe tải to thì phải chờ khắc phục tiếp.  

Trên các tuyến đường từ tỉnh đi huyện, tình hình giao thông rất phức tạp và lực lượng chức năng đang căng người bố trí nhân lực, thiết bị để tập trung thông tuyến, khả năng 1-2 ngày nữa sẽ cơ bản xử lý xong. 

Tổng cục Đường bộ VN cho biết, Tổng cục chỉ đạo các Sở GTVT, Cục QLĐB I và các đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng đường bộ tổ chức trực gác 24/24h tại những vị trí nguy hiểm, bố trí hệ thống an toàn giao thông tại hai đầu đoạn bị ngập để tổ chức điều tiết bảo đảm giao thông; đồng thời làm việc với lực lượng chức năng địa phương tổ chức điều tiết đảm bảo giao thông, sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường và sạt taluy âm để thông xe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn