MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cầu Vĩnh Phú chính thức được khánh thành sáng nay 30.8. Ảnh: Tô Công.

Thông xe cầu Vĩnh Phú, nối 2 tỉnh "anh em" Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Tô Công LDO | 30/08/2023 14:56

Vĩnh Phúc - Sáng 30.8, công trình cầu Vĩnh Phú bắc qua sông Lô, nối 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ đã chính thức được khánh thành.

Lễ khánh thành cầu Vĩnh Phú được UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức tại đầu cầu phía xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, với sự tham dự của lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, cùng đông đảo nhân dân 2 tỉnh "anh em" này.

Được khởi công từ tháng 8.2022, công trình cầu Vĩnh Phú với tổng mức đầu tư hơn 540 tỉ đồng bắc qua sông Lô, về đích trước tiến độ khoảng 4 tháng.

Người dân 2 tỉnh “anh em” Vĩnh Phúc và Phú Thọ háo hức khi cầu Vĩnh Phú được khánh thành. Ảnh: Tô Công.

Chị Vân Anh - người dân sống tại phường Bạch Hạc, TP Việt Trì chia sẻ: "Có thể nói, hôm nay là ngày hội của người dân 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, mọi người đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Có thêm cây cầu, người dân sẽ không phải đi vòng hoặc qua phà đò vất vả như trước nữa. Nay, đường đi thuận tiện sẽ giúp người dân 2 tỉnh giao lưu buôn bán, gắn kết bền chặt hơn để cùng phát triển kinh tế - xã hội".

Chủ đầu tư của dự án xây dựng cầu Vĩnh Phú là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc. Cầu có điểm đầu phía TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) kết nối với đường Trần Phú, giao với đê hữu sông Lô và kết thúc tại điểm giao với đê tả sông Lô, thuộc xã Đức Bác, huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc).

Sau gần 2 năm chờ đợi, người dân đã được đi lại trên cây cầu Vĩnh Phú. Ảnh: Tô Công.

Công trình cầu Vĩnh Phú thuộc dự án nhóm B, được thiết kế với chiều dài hơn 509m, trong đó, cầu chính dài khoảng 290m, cầu dẫn phía tỉnh Phú Thọ dài 70,75m, cầu dẫn phía tỉnh Vĩnh Phúc dài khoảng 148,8m. Cầu được thiết kế 4 làn xe cơ giới, bề rộng mặt cầu chính 19m, bề rộng cầu dẫn 16,5m.

Điểm nhấn của cây cầu là hệ thống dây văng đúc hẫng cân bằng EXTRADOESD – một trong những công nghệ xây dựng cầu mới hiện đại và phức tạp nhất hiện nay.

Toàn cảnh cầu Vĩnh Phú bắc qua sông Lô (ảnh chụp cuối tháng 6.2023). Ảnh: Tô Công.

Theo ông Bùi Văn Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bác (huyện Sông Lô), số lượng công nhân đi làm phải qua sông Lô mỗi ngày lên tới vài nghìn người. Chỉ tính xã Đức Bác và vài xã lân cận đã có khoảng 2.000 người qua sông đi làm. Ngoài ra, còn có các em học sinh qua TP Việt Trì đi học thêm.

Cây cầu mang tên đơn vị hành chính cấp tỉnh cũ (của Vĩnh Phúc và Phú Thọ trước khi tách tỉnh năm 1996) sẽ trở thành biểu tượng cho mối quan hệ mật thiết của 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Người dân 2 tỉnh nô nức đến trải nghiệm cầu Vĩnh Phú. Ảnh: Tô Công.

Quan trọng hơn, cầu Vĩnh Phú được xây dựng bắc qua sông Lô tại vị trí bến phà Đức Bác sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu buôn bán của người dân (từ trước đến nay, người dân đi phà qua sông), rút ngắn thời gian lưu thông, đảm bảo an toàn, kết nối giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn