MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước đen, sủi bọt trắng xóa dưới kênh Ba Bò đoạn qua quận Thủ Đức (TPHCM) - Ảnh: Minh Quân

Thủ Đức lên thành phố: Người dân kỳ vọng kênh Ba Bò hết ô nhiễm

MINH QUÂN LDO | 19/12/2020 13:17

Người dân sống dọc tuyến kênh Ba Bò (quận Thủ Đức, TPHCM) than phiền suốt nhiều tháng nay, dòng kênh lại tái diễn tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Đáng nói chính quyền TPHCM trong suốt 13 năm qua đã bỏ ra hơn 700 tỉ đồng để xử lý nhưng ô nhiễm tuyến kênh này nhưng vẫn không thuyên giảm.

Mong lên thành phố sẽ hết ô nhiễm

This browser does not support the video element.

Video: Nước kênh Ba Bò ô nhiễm

Ngày 18.12, phóng viên Lao Động có mặt tại kênh Ba Bò (quận Thủ Đức). Đứng bên con kênh, chúng tôi cảm thấy rất khó chịu vì mùi hôi bốc lên nồng nặc. Đoạn kênh dưới dạ cầu tỉnh lộ 43 bọt trắng thành từng mảng nổi trên mặt nước. Cách đó không xa, hướng nhìn về hồ sinh học của hệ thống xử lý nước thải nằm giáp ranh Thủ Đức và Bình Dương, nước cạn trơ đáy, đầy rác thải sinh hoạt.

Nước màu đen sủi bọt trắng dưới kênh Ba Bò. Ảnh: Minh Quân
Nước kênh Ba Bò ô nhiễm ngày 18.12. Ảnh: Minh Quân
Nước thải trong kênh Ba Bò nổi bọt trắng, bốc mùi hôi khó chịu. Ảnh: Minh Quân

Ông Mai Văn Định (53 tuổi, khu phố 1, phường Bình Chiểu), cho biết tình trạng ô nhiễm tại kênh Ba Bò diễn ra từ nhiều năm nay và ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Đặc biệt là sau mỗi cơn mưa, người dân sống xung quanh bờ kênh phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều người phải dọn nhà đi nơi khác tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hướng nhìn về hồ sinh học của hệ thống xử lý nước thải nằm giáp ranh Thủ Đức và Bình Dương, nước cạn trơ đáy, đầy rác thải sinh hoạt. Ảnh: Minh Quân

Theo anh Nguyễn Văn Khanh (Khu phố 1, Bình Chiểu), mặc dù thành phố đã đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải trên dòng kênh này nhưng nguồn nước chưa cải thiện.

“Hệ thống xử lý nước thải có vận hành không thì không biết chỉ biết nước vẫn đen thui, mùi vẫn hôi nồng nặc. Vì sao thành phố chi hàng trăm tỉ đồng để cải tạo kênh Ba Bò nhưng không xử lý được tình trạng ô nhiễm ở con kênh này? – anh Khanh bức xúc.

Anh Khanh chia sẻ, khi Thủ Đức lên Thành phố, người dân nơi đây kỳ vọng chính quyền sẽ giải quyết dứt điểm ô nhiễm kênh Ba Bò. “Chúng tôi chỉ cần môi trường sống được cải thiện, không còn sống chung với ô nhiễm” – anh Khanh nói.

Hồ sinh học 440 tỉ đồng cũng..."bó tay"

Kênh Ba Bò hằng ngày tiếp nhận gần 18.000 – 20.000m³ nước thải công nghiệp từ khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2, Đồng An (Bình Dương) và nước thải sinh hoạt của gần hàng chục ngàn người dân ở Bình Dương và TPHCM trước khi chảy ra sông Sài Gòn.

Do tình trạng ô nhiễm và ngập nước nên UBND TPHCM đã phê duyệt dự án cải tạo kênh Ba Bò từ năm 2007 với tổng vốn đầu tư 307 tỉ đồng. Năm 2009, dự án phát sinh xây thêm hồ sinh học (6ha), trạm bơm xử lý ô nhiễm... khiến cho tổng vốn đầu tư kênh Ba Bò nâng lên thành 744 tỉ đồng.

Dự án từng được kỳ vọng sẽ giải quyết thoát nước, cải thiện ô nhiễm môi trường này triển khai ì ạch, kéo dài đến tháng 7.2017 mới hoàn thành các hạng mục.

Đáng nói, hồ điều tiết sinh học nằm trong hệ thống xử lý nước thải kênh Ba Bò được đầu tư tới 440 tỉ đồng nhưng nguồn nước vẫn không cải thiện.

Nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng ra kênh Ba Bò. Ảnh: Minh Quân

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết các trạm bơm nước vào hồ sinh học không thể vận hành liên tục do rác thải không được kiểm soát từ thượng nguồn đổ về, tích tụ tại các hố thu nước gây nghẹt guồng bơm.

Ngoài ra, theo ông Dũng, hồ sinh học hoạt động theo công nghệ hiếu khí. Do đó hồ chỉ tiếp nhận và xử lý nguồn nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư, nước thải công nghiệp đã được xử lý đạt chuẩn.

Thế nhưng trong quá trình quản lý và vận hành tạm hệ thống xử lý nước thải, có thời điểm đơn vị vận hành nhận thấy nước thải xuất hiện màu nâu đỏ, sau 15 phút thì chuyển sang màu vàng, có ánh kim. “Sau khi các đơn vị kiểm tra cho thấy các thành phần ô nhiễm trong nước kênh Ba Bò có hàm lượng không ổn định, còn chứa thành phần kim loại nặng và các hóa chất độc hại...” – ông Dũng nói.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TPHCM, trước thực trạng ô nhiễm kênh Bà Bò, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, đề xuất bổ sung, cải tiến các hạng mục công trình trên kênh cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo công trình vận hành hiệu quả. Đồng thời, Sở TNMT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở TNMT tỉnh Bình Dương tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn xả thải vào tuyến kênh Ba Bò.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn