MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy lọc dầu Dung Quất đóng góp khoảng 56% ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên

Thu ngân sách địa phương, hãy học Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN LDO | 14/02/2024 15:16

Quảng Ngãi - Đó là chia sẻ của ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bởi năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp, tỉnh Quảng Ngãi có sự tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng, thu ngân sách 30.667 tỉ đồng, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Theo ông Minh, năm 2023, Quảng Ngãi đạt 11 chỉ tiêu, vượt 13 chỉ tiêu và có 1 chỉ tiêu chưa đạt được, đó là xây dựng nông thôn mới. Chỉ tiêu Quảng Ngãi đạt ấn tượng nhất là thu ngân sách, Quảng Ngãi vượt trên 30% dự toán so với Trung ương giao. Năm 2023, Trung ương giao Quảng Ngãi thu ngân sách 23.187 tỉ đồng, nhưng đến cuối năm 2023, Quảng Ngãi thu 30.667 tỉ đồng, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước. Thu nhập bình quân đầu người của Quảng Ngãi đứng 13/63 tỉnh thành.

Ông Minh cũng cho hay, quy mô nền kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi đứng thứ 21 trong 63 tỉnh, thành phố. Đạt kết quả ấn tượng trong thu ngân sách, Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tại buổi lễ khởi công dự án đường cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh nối hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng vào ngày 1.1.2024. Tại buổi lễ này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ một tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng hiện Quảng Ngãi đang phát triển rất tốt. Từ điểm sáng Quảng Ngãi trong thu ngân sách, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng hãy học hỏi, nỗ lực như Quảng Ngãi.

Ông Minh bộc bạch, lời động viên của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ này là động lực to lớn để Quảng Ngãi tiếp tục cố gắng, tiến lên.

Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất đóng góp khoảng 20% vào thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên

Bên cạnh những đột phát trong phát triển kinh tế, năm 2023, Quảng Ngãi chi 1.800 tỉ đồng cho chính sách an sinh xã hội. Kinh tế phát triển, người dân cũng được thụ hưởng từ thành quả phát triển của tỉnh

Ông Minh cho hay, trong năm 2024, Quảng Ngãi đã công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó Quảng Ngãi sẽ hình thành Trung tâm Lọc hoá dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất và phát triển huyện đảo Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển- đảo. Đối với đề án xây dựng phát triển Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển - đảo thì trong năm 2023, lãnh đạo tỉnh đã giao cơ quan chức năng thuê đơn vị tư vấn xây dựng đề án và hiện nay đang trong quá trình thảo luận, xem xét để sớm phê duyệt trong Quý II.2024.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng bằng nhiều nguồn lực, trong đó đầu tư nguồn lực từ vốn đầu tư công rất lớn. Một trong những dự án có khả năng mang lại nhiều mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đó là khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Nếu dự án này hoàn thành sẽ tạo ra một quỹ đất rất lớn để thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ và giải quyết bài toán về giao thông đối với quá tải từ TP Quảng Ngãi ra Khu Kinh tế Dung Quất bằng một tuyến đường bộ song song với Quốc lộ 1A...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn