MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thử nghiệm vaccine Nano Covax có thể nhanh hơn. Ảnh: Hải Nguyễn

Thử nghiệm vaccine Nano Covax "made in Vietnam" có thể nhanh hơn

Lệ Hà - Hải Nguyễn LDO | 26/03/2021 12:21

Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) bắt đầu tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vaccine Nano Covax cho tình nguyện viên. Đây là những người đã hoàn thành mũi tiêm thứ nhất từ ngày 26.2 -9.3.

Sáng 26.3, tại Học viện Quân Y (Bộ Quốc phòng), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đến thăm và động viên động viên lực lượng tham gia nghiên cứu, các tình nguyện viên tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vaccine Nano Covax.

Tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vaccine Nano Covax cho người tình nguyện. Ảnh: Hải Nguyễn

GS.TS Đỗ Quyết - Giám đốc Học viên Quân y cho biết, giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine Nano Covax rất an toàn, tạo ra kháng thể tốt, khả năng trung hoà virus tốt, đã có kháng thể chống lại virus biến chủng mới tại Anh (B117).

Theo đó, giai đoạn 2 thử nghiệm vaccine với số lượng mẫu lớn hơn giai đoạn 1 (với 560 tình nguyện viên). Dự kiến, cuối tháng 4.2021 sẽ kết thúc mũi tiêm thử nghiệm thứ 2 của giai đoạn 2.

Tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vaccine Nano Covax. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong giai đoạn 2, vaccine Nano Covax được tiêm thử nghiệm đồng thời tại Học viện Quân y và Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (tỉnh Long An, do Viện Pasteur TPHCM cùng tham gia nghiên cứu, thực hiện) từ ngày 25.3 -6.4, mỗi đơn vị sẽ tiêm cho 280 tình nguyện viên. Trong sáng 25.3, đã có 18 tình nguyện viên đến tiêm tại Học viện Quân y. Tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (Long An), mũi thứ 2 này sẽ bắt đầu tiêm từ ngày 26.3 với hơn 30 tình nguyện viên.

Trong số 560 tình nguyện viên đã hoàn thành tiêm mũi 1 giai đoạn 2, có 80 người được tiêm giả dược, 105 tình nguyện viên là người trên 60 (tình nguyện viên cao tuổi nhất là 76 tuổi). 375 tình nguyện còn lại được chia tiêm 3 nhóm liều 25 mcg, 50 mcg và 75 mcg. Các tình nguyện viên sẽ được lấy máu xét nghiệm kháng thể vào ngày thứ 28, 34, 42, 3 tháng và 6 tháng kể từ mũi tiêm đầu tiên. Sau mũi 1, một số tình nguyện viên có biểu hiện sưng đau tại vị trí tiêm, sốt nhẹ, mệt mỏi, đau khớp, đau cơ… nhưng đều hết nhanh, không cần can thiệp y tế.

Cũng theo GS.TS Đỗ Quyết, với tiến độ như hiện nay, đến cuối tháng 6, đầu tháng 7.2021 có thể trình Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia thông qua giai đoạn 3, có thể cấp phép tiêm thử nghiệm trên diện rộng hơn.

Ảnh: Hải Nguyễn

Giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax cần thử nghiệm trên 10.000 người, trong đó 5.000 người tiêm vaccine AstraZeneca và 5.000 người tiêm vaccine Nano Covax.

"Đến nay, thời gian nghiên cứu, sản xuất vaccine Nano Covax đã rút ngắn đến mức tối đa có thể nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học, an toàn nhằm mục tiêu sớm có vaccine an toàn, hiệu quả cho người Việt Nam", GS.TS Đỗ Quyết cho hay.

Hy vọng đến tháng 9.2021, Việt Nam sẽ có vaccine ngừa COVID-19 tự sản xuất.

This browser does not support the video element.

GS.TS Nguyễn Quyết - Giám đốc Học viên Quân y: Sớm có vaccine an toàn, hiệu quả cho người Việt Nam

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn